Cháy nhà 5 tầng ở TP Hồ Chí Minh, 15 người mắc kẹt bên trong

Để giải cứu 15 người mắc kẹt trong đám cháy ở TP Hồ Chí Minh , lực lượng chức năng đã dùng xe thang tiếp cận đưa người ra ngoài.

Báo Tuổi trẻ đưa tin, vào 15h ngày 21/4, người dân phát hiện khói lửa bốc dữ dội trong một tòa nhà 5 tầng trên đường Trần Nhật Duật, phường Tân Định, quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Nhiều người trong nhà chạy thoát ra ngoài hô hoán, một số khác bị mắc kẹt phải chạy lên sân thượng cầu cứu người dân khu vực.

Xe thang được huy động tiếp cận nhân viên mắc kẹt (Ảnh: Báo Dân trí)

Theo báo Tri thức trực tuyến, nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy TP Hồ Chí Minh đã điều nhiều xe chữa cháy, xe thang, cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường. Nhân viên y tế phường Tân Định cùng các bác sĩ của Bệnh viện quận 1 cũng được điều động để hỗ trợ nếu có nạn nhân bị thương.

Một tổ chiến sĩ khác dùng xe thang tiếp cận sân thượng, đưa các nạn nhân đang mắc kẹt tại đây ra khỏi tòa nhà bị cháy.

Theo chị Ngân, nhân viên y tế phường Tân Định, có 2 chiến sĩ bị thương nhẹ trong quá trình chữa cháy và cứu hộ.

Trao đổi với PV Dân trí tại hiện trường, Thượng tá Lê Quốc Bảo – Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC quận 1 cho biết, đến 16h30, lực lượng Cảnh sát chữa cháy đã giải cứu được 11 người bằng xe thang và 4 người thoát xuống bằng cầu thang bộ.

“Hiện đám cháy đã được khống chế hoàn toàn. Tuy nhiên cảnh sát vẫn phải kiểm tra toàn bộ ngôi nhà xem có người mắc kẹt hay không”, Thượng tá Bảo thông tin.

Liên quan đến vụ cháy, báo Công an TP Hồ Chí Minh cho hay, hỏa hoạn không gây thương vong về người nhưng nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi. Được biết, tòa nhà trên là trụ sở của Công ty cổ phần đầu tư Vạn Phúc Gia, ở bên dưới là nơi bán cà phê.

Hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được lực lượng chức năng làm rõ.

Điều 4, Quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy về Nguyên tắc hoạt động cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

1. Thông tin về tai nạn, sự cố, yêu cầu cứu nạn, cứu hộ phải được báo kịp thời, chính xác cho cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy theo số điện thoại 114 hoặc lực lượng phòng cháy và chữa cháy khác quy định tại Điều 5 Quyết định này, đồng thời báo cho chính quyền địa phương và Công an nơi gần nhất.

2. Việc cứu nạn, cứu hộ phải được tiến hành kịp thời bằng lực lượng, phương tiện tại chỗ và trước hết phải ưu tiên cho việc cứu người.

3. Khi thực hiện cứu nạn, cứu hộ phải bảo đảm an toàn đối với người, phương tiện tham gia cứu nạn, cứu hộ và nạn nhân, đồng thời hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo.

(Tổng hợp)

Duy Ngọc

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/chay-nha-5-tang-o-tp-ho-chi-minh-15-nguoi-mac-ket-ben-trong-a187954.html