Cháy lớn thiêu rụi gần 30 ha rừng tràm tại An Giang

21 giờ 45 phút tối 21-4, Giám đốc Sở NN&PTNT An Giang Trần Anh Thư cho biết, các lực lượng chữa cháy đã cơ bản kiểm soát được đám cháy, không cho lan rộng. Đáng lo nhất là khu vực rừng tràm nguyên sinh Tỉnh Đội An Giang có diện tích khoảng 250 ha tiếp giáp và nhiều nhà dân gần đó dân cư ven rừng có nguy cơ cháy lan cao.

Trước đó, lúc 12 giờ 45 trưa ngày 21-4, tại khu vực rừng tràm Bưu Điện thuộc xã Tân Tuyến, huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang), xảy ra một vụ cháy lớn gây thiệt hại khoảng 30 ha rừng tràm tái sinh do huyện Tri Tôn trực tiếp quản lý nằm trong khu vực rừng tràm Bưu Điện tỉnh An Giang.

Do khu vực cháy nằm sâu trong vùng lõi nên các lực lượng buộc phải rút ra bìa rừng và túc trực suốt đêm phòng lửa bùng phát trở lại. Dự kiến rạng sáng ngày 22-4 sẽ các lực lượng chữa cháy tiến hành phát quang, cắt băng lửa ngay để dập tắt hoàn toàn tình trạng âm ỉ của lửa.

Vụ cháy ước đã thiêu rụi khoảng 30 đến 50 ha rừng tràm trong tổng diện tích 250ha, chủ yếu là rừng tràm tái sinh mọc tự nhiên sau khi phá quan làm nông nghiệp, thuộc khu vực rừng tràm Bưu Điện, xã Tân Tuyến, huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang).

Ngay sau khi vụ cháy được phát hiện, cùng với lực lượng tại chỗ, tỉnh An Giang đã huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn và nhân dân tham gia chữa cháy, khống chế ngọn lửa.

Hiện các cánh rừng thuộc hai huyện Tịnh Biên, Tri Tôn ở An Giang đang báo động cháy cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/32672302-chay-lon-thieu-rui-gan-30-ha-rung-tram-tai-an-giang.html