Cháy lớn tại Quận 4, người dân hoảng loạn di tản đồ đạc

Kho hàng rộng bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt, lực lượng PCCC đã tiếp cận hiện trường phun nước dập lửa để dập tắt đám cháy, cứu hàng hóa trong kho.

Cháy hiệu sách rộng 150 mét.

Tối 22/6, một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại khu vực giao lộ đường Nguyễn Tất Thành - Hoàng Diệu (quận 4, TPHCM). Vào thời gian trên, một số người dân phát hiện ngọn lửa bùng phát bên trong một khó hàng lớn, chỉ sau ít phút cột khói đen bốc lên cao hàng chục mét bùng cháy dữ dội kèm theo những tiếng nổ lớn khiến nhiều người hoảng sợ.

Ngọn lửa bùng phát dữ dội khiến nhiều người dân hoảng sợ.

Lực lượng PCCC đang tiến hành phun nước dập lửa.

Ngay khi xảy cháy, người dân đã báo ngay cho lực lượng PCCC cùng xe chữa cháy nhanh chóng có mặt để tiến hành dập lửa. Đồng thời, người dân xung quanh khu vực này đang di tản tài sản trong đêm vì lo sợ đám cháy lan rộng.

Khoảng 23h30 phút, hàng chục xe chữa cháy cùng các chiến sĩ PCCC được huy động đến hiện trường phun nước, dập tắt đám cháy. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, ngọn lửa vẫn chưa được khống chế. Bên trong khu vực nhà kho phát ra nhiều tiếng nổ lớn.

Phía bên trong nhà kho lửa vẫn bùng phát dữ dội.

Hiện tại, một phần đường Nguyễn Tất Thành hướng từ Quận 7 về trung tâm Sài Gòn đang bị phong tỏa, phục vụ công tác chữa cháy.

Hàng trăm người dân tập trung từ xa theo dõi đám cháy.

Nguồn

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn/chay-lon-tai-quan-4-nguoi-dan-hoang-loan-di-tan-do-dac_n25783.html