Cháy lớn tại phố Trần Thái Tông: Có người vẫn mắc kẹt?

Cơ quan chức năng vẫn chưa dập tắt được đám cháy và nhiều người hiện nay vẫn đang bị mắc kẹt, chưa thể thoát ra ngoài.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 14h10, ngày 1/11, bắt đầu từ một quán Karaoke trên phố Trần Thái Tông (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm tòa nhà và lan sang các nhà bên cạnh. Tại hiện trường, 3 căn nhà 7 tầng cạnh nhau bị thiêu rụi toàn bộ. Mặt đường rơi vãi nhiều mảnh vụn do biển quảng cáo vỡ. Khu vực lân cận bị khói bao trùm.

Những người có mặt trong quán karaoke và các nhà lân cận nhanh chóng dời khỏi hiện trường và báo lực lượng chức năng.

Lực lượng PCCC đã nhanh chóng có mặt sử dụng xe vòi rồng nỗ lực dập lửa. Cơ quan chức năng cũng đã huy động 2 xe cứu thương tới hiện trường.

Hiện trường xảy ra đám cháy. Ảhh: VNN

Có người bị mắc kẹt

Một người dân kể lại, vào thời điểm trước khi xảy ra vụ cháy, tại tầng 10 của quán karaoke có nhóm công nhân đang hàn xì sau đó rơi mối hàn xuống biển quảng cáo phía dưới. Rất có thể đây là nguyên nhân đẫn đến vụ cháy.

Khi phát hiện ngọn lửa bùng lên từ căn nhà số 28, rất nhiều người có mặt trong nhà đã phải nhảy xuống thoát thân từ trên các cửa sổ.

Trong khi đó, anh Quốc, người vừa chạy thoát ra từ đám cháy cho biết nhóm anh có 4 người đang ở trong tòa nhà. Anh cùng 3 người khác thoát ra được, còn một người bạn tên Trần Quốc Khánh (23 tuổi, trú tại Cổ Nhuế) vẫn đang mắc kẹt bên trong.

Trao đổi với báo chí, anh Quốc cho biết, nhóm của anh lên tầng 6 để hát nhưng vừa đến nơi thì xảy ra vụ cháy.

Anh Quốc bật khóc vì lo cho người bạn của mình. Ảnh: Tri thức trẻ

“Lúc đó tôi vội vàng xuống tầng 5 rồi đi bằng cửa thoát hiểm ra ngoài. Hiện tại, tôi đang vô cùng lo lắng cho người bạn của mình”, anh Quốc chia sẻ.

Một số người khác cho biết bạn mình có thể trong nhà vệ sinh của quán nhưng cảnh sát vẫn chưa tìm thấy.

Nhiều người tập trung ở bên ngoài đầy lo lắng. Ảnh: TTT

Trong khi đó, theo phản ánh của những người sống và làm việc ở nhà số 41, hiện nay vẫn còn người nhà của họ mắc kẹt ở trong. Tuy nhiên, lực lượng cứu hộ vẫn đang phải tập trung dập lửa nên chưa thể tiếp cận được hiện trường vụ cháy, chưa biết chính xác có người nào mắc kẹt bên trong hay không.

Hiện nay, có khoảng 30 cảnh sát cứu hỏa đang tăng cường phía sau nhà để đập cửa sổ, phun vòi rồng và bắc thang tìm kiếm người bên trong.

Đám cháy dữ dội bùng phát nhiều nơi. Ảnh: Dân Việt

Clip: Hiện trường đám cháy trên phối Trần Thái Tông

Nhiều tiếng nổ lớn tại hiện trường

Đến 15h20, tại hiện trường xuất hiện nhiều tiếng nổ lớn. Phía sau ngôi nhà vẫn đang cháy lớn.

Theo quan sát của phóng viên, hiện chưa thấy một ai chạy ra khỏi các ngôi nhà bị cháy, xe cứu thương vẫn túc trực ở đây nhưng chưa lôi được ai ra ngoài. Lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm những người bị cho là đang mất tích.

Lực lượng PCCC tiếp cận hiện trường. Ảnh: TTO

Sau hơn 2 giờ, lực lượng cứu hỏa vẫn chưa khống chế được ngọn lửa, khói vẫn bốc lên nghi ngút, bao trùm cả khu vực. Thông tin ban đầu, đã có 1 ô tô và nhiều xe máy (của khách và nhân viên nhà hàng) trong hầm bị cháy.

Đến 16h15, tại hiện trường vụ cháy 4 nhà trên phố Trần Thái Tông, lửa đã được khống chế không lan sang các nhà liền kề.

Vẫn rất đông người dân tập trung theo dõi đám cháy. Ảnh: TTT

Quán karaoke ở số 41 vẫn đang khói nghi ngút vì bên trong có nhiều vật liệu dễ cháy. Khói vẫn bao phủ toàn khu vực này. Hà Nội huy động 15 xe cứu hỏa, chuyên dụng. Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cũng tăng cường lực lượng để khống chế ngọn lửa.

Quang cảnh hoang tàn sau đám cháy. Ảnh: VNN

Lực lượng chức năng vẫn chưa thể tiếp cận vào phía trong các ngôi nhà bị cháy do nhiệt độ vẫn còn quá cao, khói bụi mù mịt.

Clip: Anh Quốc bật khóc vì lo cho người bạn của mình. (Nguồn VNN)

Hà Đông (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/chay-lon-tai-pho-tran-thai-tong-nhieu-nguoi-van-mac-ket-3322091/