Cháy lớn sau tiếng nổ tại xưởng bánh kẹo, 8 người thiệt mạng

Vụ hỏa hoạn xảy ra sau khi xuất hiện tiếng nổ lớn tại xưởng bánh kẹo tại Hà Nội khiến 8 người đã thiệt mạng. Cảnh sát đã phong tỏa hiện trường để điều tra vụ việc.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 11h ngày 29/7 trong một xưởng thép ngay mặt đường tại Km 19.5 Đức Thượng (Hoài Đức, Hà Nội).

Một số nhân chứng cho biết, nơi xảy ra cháy là một nhà xưởng chuyên sản xuất bánh gato, do có nhiều hộp xốp, bìa các tông nên ngọn lửa bén nhanh khiến mọi người không kịp trở tay. “Xưởng sản xuất này có duy nhất một đường ra nên khi xảy ra hỏa hoạn, cánh cửa duy nhất bị sập xuống khiến nhiều người ở trong không có đường thoát”, một nhân chứng nói.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Minh Sang.

Nhân chứng sống xung quanh xưởng thép cho hay vào thời điểm trên nhiều người thấy khói đen và lửa bốc lên nghi ngút tại xưởng bánh kèm theo nhiều tiếng nổ lớn.

Sau đó người dân đã hô hoán báo tới chủ nhà và tìm cách dập lửa nhưng không thành. Bên trong khu vực xưởng có nhiều tiếng la hét vọng ra.

Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân ra khỏi hiện trường. Ảnh: Trần Anh.

Trao đổi với Zing.vn, một chỉ huy Phòng PCCC số 13 (Cảnh sát PCCC Hà Nội) cho biết đơn vị đã huy động ít nhất 4 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ đến hiện trường tiến hành dập lửa.

"Lực lượng PCCC đang tích phối hợp với lực lượng địa phương để triển khai các phương án dập lửa và giải cứu người bị nạn, khi có thêm thông tin sẽ sớm thông báo tới báo chí", vị này nói.

Chỉ huy công an huyện Hoài Đức cho biết: "Sau 30 phút đám cháy được dập tắt. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định vụ có một số người thương vong. Tuy nhiên con số chính xác phải chờ lực lượng chức năng tiếp cận kiểm tra hiện trường".

Theo nghi nhận của phóng viên Zing.vn, tới 12h30 đám cháy được đập tắt, lực lượng cứu hộ đã đưa 6 thi thể khỏi hiện trường. Thông tin từ Bệnh viện Đan Phượng cho biết đơn vị đã tiếp nhận 3 người nhập viện, trong đó 1 người tử vong trước đó, 2 người bị bỏng trên 80% được di chuyển tới Viện Bỏng quốc gia.

Thông tin từ Cục Cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn xác nhận 8 người thiệt mạng và 2 người bị thương nặng.

Báo cáo của UBND huyện Hoài Đức cho hay vụ cháy do tia lửa hàn xì bắn vào xốp trong xưởng. Ông Nguyễn Văn Được (Phúc Thọ, Hà Nội) thuê khoảng 170 m2 của ông Lợi (thôn Chiền, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức) dựng xưởng để sản xuất bánh kẹo. Hầu hết người gặp nạn là anh em trong cùng gia đình, người trẻ nhất năm nay 23 tuổi.

Tới 15h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện tường phục vụ công tác khám nghiệm và điều tra vụ việc.

Vụ cháy xảy ra trong một nhà xưởng ngay mặt đường tại Km 19.5 Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội (khoanh đỏ). Ảnh: Google Maps.

Trần Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/chay-lon-sau-tieng-no-tai-xuong-banh-keo-tim-thay-5-thi-the-post728028.html