Cháy lớn ở Trần Thái Tông: Ít nhất 13 người đã tử vong

Vụ cháy lớn trên phố Trần Thái Tông khiến ít nhất 13 người tử vong, các thi thể đều cháy đen.

22h tối 1/11, nhiều thi thể nạn nhân đã được đưa ra ngoài, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp cận hiện trường tìm kiếm những người có khả năng vẫn đang mắc kẹt bên trong.

Đến 20h30' tối nay, sau hơn 6 giờ nỗ lực chữa cháy, lực lượng chức năng đã cơ bản khống chế được vụ hỏa hoạn xảy ra trên phố Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Đến 21h45', một số người thuộc lực lượng cứu hộ cho biết, có khoảng 13 nạn nhân đã tử vong. Tuy nhiên, con số này chưa phải là con số chính xác nhất đến thời điểm này, bởi lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm.

Theo ghi nhận của PV, các thi thể cháy đen, được đưa từ băng ca lên xe cứu thương.

Đến 22h28', đã có 7 thi thể nạn nhân được xe cứu thương đưa ra khỏi hiện trường.

Xe cứu thương chở các nạn nhân rời hiện trường đều có CSGT đi theo. Ảnh: Văn Huế

Đến 22h45', tổng cộng đã có 9 thi thể được đưa ra ngoài.

Lực lượng y tế chuyển thi thể các nạn nhân tử vong lên xe cứu thương. Ảnh: Tùng Lâm

Công tác cứu hộ cứu nạn vẫn đang được tiếp tục. Xe cứu thương vẫn xếp hàng dài tại hiện trường.

Nhiều xe cứu thương xếp hàng dài tại hiện trường. Ảnh: Văn Huế

Đến 21h40', xe cứu thương vẫn tiếp tục được điều đến hiện trường. Ảnh: Văn Huế

Theo thông tin mới nhất, có 13 thi thể nạn nhân đã được phát hiện.

Xe cứu thương chở thi thể nạn nhân rời khỏi hiện trường. Ảnh: Văn Huế

Sau khi dập tắt được ngọn lửa, cảnh sát PCCC tiếp tục triển khai công tác dập tàn, phun nước vào bên trong khu vực xảy ra cháy. Ghi nhận tại hiện trường cũng cho thấy, khói vẫn âm ỉ bốc cao hàng chục mét tại khu vực này.

Dù ngọn lửa đã được khống chế nhưng rất lâu sau khói đen vẫn bốc lên mù mịt. Ảnh: Huy Tuấn

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông tại hiện trường, có 1 tòa nhà trong số 4 tòa nhà bị cháy được xây kín, gây khó cho việc chữa cháy. Để phun nước làm mát và dập tắt hoàn toàn, cảnh sát phải dùng rìu phá các lớp tôn chắn mặt tiền của quán karaoke, đồng thời, thay nhau tiếp cận điểm cháy ở các tầng cao bằng xe thang và sử dụng vòi phun nước vào bên trong các ngôi nhà cháy.

Việc tìm kiếm người gặp nạn mắc kẹt trong đám cháy cũng được cảnh sát và lực lượng cứu hộ khẩn trương triển khai bởi có thông tin vẫn còn nhiều người mắc kẹt bên trong.

Hỏa hoạn xảy ra tại 4 ngôi nhà cao từ 7- 8 tầng, là nơi kinh doanh nhà hàng, karaoke. Ảnh: Huy Tuấn

Vụ hỏa hoạn xảy ra lúc gần 14h, chỉ ít phút đã lan rộng ra các số nhà 43 - 45 phố Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, gần ngã tư Xuân Thủy - Nguyễn Phong Sắc.

Cảnh sát phải dùng rìu phá các lớp tôn chắn mặt tiến quán karaoke để tiếp cận các điểm cháy. Ảnh: Huy Tuấn

Bốn ngôi nhà nơi xảy ra cháy đều đang kinh doanh nhà hàng, karaoke. Ngay sau đó, toàn bộ đoạn phố Trần Thái Tông từ đoạn giao với Xuân Thủy đến giao với Duy Tân bị rào chắn, không cho phương tiện đi vào.

Ngay khi xảy ra cháy, lực lượng CSGT đã ngăn đường để hạn chế phương tiện lưu thông, phục vụ việc cứu hỏa.

Đúng giờ cao điểm chiều, các tuyến phố xung quanh đám cháy tắc nghẽn trầm trọng. Lực lượng CSGT được tăng cường chốt tai các điểm giao cắt để nhanh chóng giải tỏa áp lực giao thông.

Bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải và Giám đốc Công an thành phố trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn. Ảnh: Giang Huy

Đích thân Bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải, Giám đốc Công an thành phố Đoàn Duy Khương đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn, khắc phục hậu quả.

Theo ghi nhận sơ bộ, ước tính thiệt hại từ vụ cháy lớn trên phố Trần Thái Tông lên tới hàng chục tỉ đồng vì nơi cháy là quán karaoke có nhiều tài sản, xe máy và ôtô. Tại hiện trường, PV ghi nhận có ít nhất 1 ô tô Camry và hàng chục xe máy đã bị thiêu rụi, chỉ còn trơ khung.

Ngay sau khi nhận được tin, Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội, Công an Hà Nội khẩn trương vào cuộc điều tra xác minh làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành yêu cầu toàn lực lượng PCCC trên cả nước rà soát các cơ sở kinh doanh tụ tập đông người và đặc biệt các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường, nhà hàng có nguy cơ cháy cao. Thứ trưởng Thành cũng chỉ đạo phải kiên quyết xử lý nghiêm minh các cơ sở vi phạm về an toàn phòng cháy chữa cháy theo luật định.

PV Báo Giao thông đang có mặt tại hiện trường và sẽ liên tục cập nhật thông tin.

Xem thêm Video:

Huy Tuấn- Văn Huế

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/chay-lon-o-tran-thai-tong-dap-lua-xong-dang-kham-nghiem-hien-truong-d174664.html