Cháy kho hàng, văn phòng công ty ở Gò Vấp

Chỉ trong vòng một ngày, liên tục hỏa hoạn bùng phát ở hai quận, huyện ở TP.HCM khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Khoảng 11 giờ cùng ngày, tại một văn phòng công ty trên đường Nguyễn Thái Sơn (phường 3, quận Gò Vấp), khói lửa bốc lên dữ dội ở khu vực rộng khoảng 3 m2 chứa vật dụng vệ sinh do công ty này mua về.

Chiều cùng ngày, một vụ cháy đã thiêu rụi nhiều tài sản tại căn nhà trên đường Nguyễn Thái Sơn, quận Gò Vấp.

Chiều cùng ngày, một vụ cháy đã thiêu rụi nhiều tài sản tại căn nhà trên đường Nguyễn Thái Sơn, quận Gò Vấp.

Phát hiện khói lửa, hai bà cháu chủ nhà sống ở tầng trên đã nhanh chóng chạy ra ngoài đồng thời hô hoán. Cảnh sát PCCC quận Gò Vấp đã nhanh chóng có mặt, khống chế hỏa hoạn trong ít phút.

Theo lãnh đạo Cảnh sát PCCC quận Gò Vấp, vụ việc chỉ gây thiệt hại nhẹ về tài sản và không ai thương vong.

Cũng trên địa bàn quận Gò Vấp, vào khoảng 14 giờ 30 cùng ngày, nhiều người dân cạnh nhà 913 Phan Văn Trị (phường 7, quận Gò Vấp) phát hiện khói đen bốc lên nghi ngút ở kho hàng phía sau nên hô hoán. Công tác dập lửa tại chỗ được triển khai nhưng bất thành.

Tiếp đó, vụ hỏa hoạn trên đường Phan Văn Trị, quận Gò Vấp thiêu rụi nhiều tài sản trong cửa hàng.

Cảnh sát PCCC quận Gò Vấp nhanh chóng điều động nhiều xe cứu hỏa cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để triển khai công tác dập lửa. Các chiến sĩ phải phá tường, tiếp cận điểm hỏa.

Sau khoảng 20 phút, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy ở xưởng ép mùn cưa ở huyện Hóc Môn khiến người dân gặp một phen hoảng hốt.

Cũng trong ngày 22-2, người dân sống cạnh xưởng ép mùn cưa làm củi trên đường Nguyễn Văn Bứa (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn) phát hiện khói lửa bốc lên từ đơn vị này.

Lửa gặp mùn cưa, dăm bào nên bùng phát dữ dội, khói bao trùm khu vực khiến người dân hoảng hốt. Một số người cố gắng huy động vòi phun nước cứu hỏa, đồng thời di dời đồ đạc.

Lực lượng Cảnh sát PCCC quận 12 nhanh chóng điều động sáu xe và gần 40 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường khống chế hỏa hoạn. Sau khoảng 10 phút, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Do lửa gặp mùn cưa, dăm bào nên việc dập tắt hoàn toàn gặp không ít khó khăn.

Theo đại diện Cảnh sát PCCC quận 12, lửa đã khiến 150 m2/900 m2 nhà xưởng bị cháy. Nguyên nhân ban đầu có thể là do chập điện từ hai mô tơ.

Ghi nhận bước đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng nhiều vật dụng, máy móc bên trong xưởng bị cháy xém, cháy đen.

NGUYỄN TÂN

Nguồn PLO: http://plo.vn/an-ninh-trat-tu/chay-kho-hang-van-phong-cong-ty-o-go-vap-684471.html