Cháy kho chứa cám, thiệt hại khoảng 12 tỷ đồng

Khoảng 1h 55 sáng nay (27/9) , một đám cháy bùng phát tại kho chứa cám của Công ty TNHH Hải Nam (khu vực Hòa An, phường Thới Hòa, quận Ô Môn, TP Cần Thơ) do bà Nguyễn Thị Phượng làm Giám đốc.

Phòng Cảnh sát PCCC Công an TP Cần Thơ đã điều động 4 xe chữa cháy chuyên nghiệp và 40 CBCS đến hiện trường phối hợp với lực lượng tại chỗ để khống chế ngọn lửa. Đến 6h30' cùng ngày đám cháy cơ bản được dập tắt không để lan sang khu vực nhà dân lân cận. Vụ cháy không thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi và làm sập hoàn toàn nhà kho với khoảng 3.000 tấn cám chứa trong đó; ước tính thiệt hại khoảng 12 tỷ đồng. Theo Phòng Cảnh sát PCCC Công an TP Cần Thơ, đám cháy có thể bắt đầu từ khoảng 24 giờ ngày 26/9, do cơ sở không phát hiện và báo cháy chậm, khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến nơi đám cháy đã bùng phát dữ dội. Cơ sở không trang bị phương tiện PCCC tại chỗ (có máy bơm nước nhưng đã bị hỏng). Lối đi và việc chất hàng hóa trong cơ sở không đảm bảo khoảng cách an toàn PCCC. Đường dẫn vào cơ sở nhỏ hẹp lại nằm cặp mé sông Ô Môn, xe chữa cháy phải đậu phía ngoài cách hiện trường đám cháy khoảng 300m, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp phải vác máy bơm và lăn vòi chạy bộ để tiếp cận đám cháy. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/xahoi/2010/9/137634.cand