Chạy đua với thời gian tìm hộp đen máy bay MH370

Chiến dịch tìm kiếm chiếc máy bay mất tích của Hãng hàng không Malaysia Airlines MH370 ngày 5-4 bước vào giai đoạn gay go nhất khi tập trung vào vùng dưới đáy phía Nam Ấn Độ Dương.

Theo BBC, lực lượng tìm kiếm gồm 13 máy bay và 11 tàu với công nghệ định vị tiên tiến đang chạy đua với thời gian tìm hộp đen của máy bay trước khi pin cạn. Trong một tuyên bố, Ủy ban Điều phối hoạt động tìm kiếm của Australia (JACC) cho biết trọng tâm lúc này là khu vực 217.000km², cách thành phố Perth 1.700km.

Cùng ngày, một tàu tuần tra Trung Quốc tìm kiếm máy bay đã phát hiện ra tín hiệu xung được sử dụng trong hộp đen. Tín hiệu ở tần số 37,5 kHz là tần số tiêu chuẩn của hộp ghi âm buồng lái của máy bay và ghi âm dữ liệu chuyến bay. Tuy nhiên, cần có thêm thời gian xác định thêm tín hiệu này có phải từ chiếc máy bay bị rơi hay không. Tín hiệu từ hộp đen phát ra sẽ tắt vì hết pin sau 30 ngày hoạt động, tức là tối đa đến ngày 8-4.

KHÁNH MINH

>> Malaysia tuyên bố “tìm kiếm MH370 là án hình sự”

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/thegioi/2014/4/345386/