Cháy dãy karaoke Trần Thái Tông: Người dân cầu nguyện cho những nạn nhân bị mắc kẹt

Do ngọn lửa bùng lên quá bất ngờ cho nên một số khách hàng bị kẹt lại ở trong quán karaoke bị cháy. Một số người dân cầu nguyện lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận và giải cứu người mắc kẹt.

Khoảng 13 giờ 30 tại quán karaoke 68 (số 68 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội) đã xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn. Ngọn lửa cháy nhanh khiến nhiều người có mặt hoảng loạn. Nhiều người hiếu kỳ kéo đến xem khiến đường Trần Thái Tông tắc nghẽn. Tuy nhiên, lực lượng chức năng nhanh chóng tổ chức phong tỏa, đồng thời ngăn người dân không cho tiếp cận hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, đám cháy bắt đầu từ quán karaoke 68, sau đó lan sang một số nhà bên cạnh như số nhà 70, 72. Nguyên nhân được xác định là do chập điện ở biển quảng cáo. Anh Kỳ - nhân viên ở quán karaoke Kevin (số 39, Trần Thái Tông) cho biết: “Đám cháy lớn và bùng lên rất nhanh. Một số người thoát được, nhưng vẫn còn khách hàng mắc kẹt ở tầng 3“.

Vụ cháy gây ra những thiệt hại không nhỏ về tài sản. Bên ngoài 4 căn nhà bị cháy rụi toàn bộ, trơ ra những khung sắt đen sạm từ tấm biển quảng cáo. Trước cảnh tượng này, một số người dân cầu nguyện và mong muốn lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận hiện trường để giải cứu những người mắc kẹt.

Đến thời điểm hiện tại, đám cháy vẫn chưa được khống chế.

Đến thời điểm hiện tại, đám cháy vẫn chưa được khống chế.

Ngọn lửa cháy to và bốc khói nghi ngút.

Một số người khóc khi nhà mình bị cháy rụi hoàn toàn.

Họ cầu nguyện cho những người mắc kẹt sớm được giải cứu.

Lực lượng cảnh sát PCCC nhanh chóng có mặt để dập tắt đám cháy.

Người dân hiếu kỳ đến xem, khiến giao thông tắc nghẽn.

Phía sau quán karaoke số 68 - hiện trường xảy ra đám cháy.

Lực lượng chức năng túc trực để xử lý hỏa hoạn.

Cường Ngô - Cường Ngô

Nguồn SaoStar: http://saostar.vn/doi-song-xa-hoi/chay-day-karaoke-tran-thai-tong-nguoi-dan-cau-nguyen-cho-nhung-nan-nhan-bi-mac-ket-881603.html