Cháy chung cư Phúc Thịnh (quận 5): Hàng chục người dân được cứu kịp thời

(SGGPO).- Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 3-10, một vụ cháy đã xảy ra tại chung cư Phúc Thịnh (đường Cao Đạt, phường 1, quận 5). Đây là chung cư cao cấp có 25 tầng. Nhận được tin báo, Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đã điều động Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy các quận 1, quận 8, Cứu hộ - cứu nạn… với gần 100 chiến sĩ và 18 xe chữa cháy đến hiện trường. Đến khoảng 19 giờ 50 phút, đám cháy đã được khắc phục.

(SGGPO).- Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 3-10, một vụ cháy đã xảy ra tại chung cư Phúc Thịnh (đường Cao Đạt, phường 1, quận 5). Đây là chung cư cao cấp có 25 tầng. Nhận được tin báo, Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đã điều động Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy các quận 1, quận 8, Cứu hộ - cứu nạn… với gần 100 chiến sĩ và 18 xe chữa cháy đến hiện trường. Đến khoảng 19 giờ 50 phút, đám cháy đã được khắc phục.

Xe thang chữa cháy tiếp cận cứu dân. Ảnh: ĐOÀN HIỆP

Được biết lửa phát ra từ hộp gen kỹ thuật từ lầu 4 và cháy luồn lên các tầng trên của chung cư. Khói đen dày đặc và cúp điện khiến nhiều hàng trăm người dân đang ở trong chung cư hốt hoảng lần mò tìm đường thoát hiểm.

Các lực lượng cứu hộ người dân mắc kẹt trong chung cư. Ảnh: TRẦN THANH

Đại tá Ngô Thanh Dũng, Trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy quận 1, cho biết các xe thang đã khẩn trương cứu được 12 người bị mặc kẹt ở các ban công trên tòa nhà. Một lực lượng khác dùng đèn pin cứu được 24 người già, trẻ em và phụ nữ bị mắc kẹt trong cầu thang thoát hiểm của tòa nhà chung cư. Trong lúc đó, xe trạm bơm cùng 60 cán bộ chiến sĩ lên tục đẩy nước lên dập lửa ở các tầng bị cháy.

Cán bộ y tế đang chăm sóc sức khỏe người dân. Ảnh: TRẦN THANH

Hội Chữ thập đỏ quận 5 đã tiến hành sơ cứu tại chỗ cho các trường hợp ngạt khói và đưa về hội trường của phường 1, quận 5 gần đó. Theo ghi nhận ban đầu không có thiệt hại về người.

Hàng chục người dân được an toàn. Ảnh: ĐOÀN HIỆP

Ông Nguyễn Đức Nam, sinh sống tại khu C5, lầu 14, cho biết khói khét lẹt, tỏa mù mịt từ khu vực lấy rác tự động ở gần khu vực thang máy. Khi phát hiện cháy, ông Nam và người dân sống tại lầu 14 đã dùng bình chữa cháy xịt nhưng không hiệu quả. Theo điều tra ban đầu có thể là do chập điện. Sở Cảnh sát PCCC đang điều tra nguyên nhân và thiệt hại vụ cháy.

Một người dân được đưa ra khỏi chung cư. Ảnh: ĐOÀN HIỆP

Đ.HIỆP - TRẦN THANH

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/chaynoantt/2012/10/300608/