Cháu rể thuê người đánh dằn mặt chú vì cạnh tranh bán gas

Cho rằng chú rể không làm thuê cho mình, về mở cửa hàng gas cạnh tranh nên cháu rể đã thuê người đánh dằn mặt.

Công an huyện Nam Sách (tỉnh Hải Dương) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Hà Thanh Nam (trú tại thôn Tiền Hải, xã Ái Quốc Nam, huyện Nam Sách); Phạm Đình Xuân (29 tuổi, trú tại xóm Đoài, xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, Hải Dương); Nguyễn Văn Lâm (22 tuổi, trú ở thôn Long Khê, xã An Lâm, huyện Nam Sách); Nguyễn Huy Khôi (19 tuổi, trú tại xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách) về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Lợi dụng đêm tối, các đối tượng đã đánh anh H. (Ảnh TL)

Theo tài liệu điều tra, tối 21/11, anh Vũ Quốc H. (37 tuổi, trú tại phường Ái Quốc, TP. Hải Dương) trong khi chở bình gas từ nhà đi giao cho khách, đến đoạn đường thuộc thôn Đông Duệ, xã Đồng Lạc bất ngờ bị 2 đối tượng đi xe máy cùng chiều, bịt khẩu trang chặn lại, dùng dao, kiếm chém nhiều nhát khiến anh H. gục ngã tại chỗ.

Nạn nhân sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu với khoảng 20 vết thương trên cơ thể.

Nạn nhân trình báo không bị mất tài sản gì chỉ bị đánh, chém gây thương tích. Nạn nhân không có nhiều mối quan hệ xã hội, không có thù oán với người khác.

Vào cuộc điều tra , công an huyện Nam Sách nhanh chóng loại trừ động cơ gây án của các đối tượng là cướp tài sản. Hướng điều tra tập trung vào những mâu thuẫn cá nhân của anh H.. Quá trình rà soát, CQĐT nắm được thời gian gần đây, anh H. mở cửa hàng bán gas.

Trước đó, nạn nhân từng làm thuê cho cháu rể là Hà Thanh Nam (trú tại thôn Tiền Hải, xã Ái Quốc Nam) cũng kinh doanh gas. Từ ngày mở cửa hàng mới, một số khách quen của Nam đã tìm đến anh H.. Tuy nhiên, anh H. không có ý cạnh tranh.

Các đối tượng đánh anh H. bị khởi tố tội "Cố ý gây thương tích".

Nhiều mối hàng ở gần nhà Nam vẫn được anh H. liên hệ, bảo cháu rể cử nhân viên chở gas đến cung cấp. Một tình tiết đáng chú ý là khi xảy ra sự việc, chính Nam là một trong những người đầu tiên có mặt. Khi làm việc với cơ quan công an, Nam khai rằng tình cờ đi chở gas ngang qua đã nhìn thấy và thông báo sự việc đến gia đình anh H.. Và chính Nam cũng tỏ ra nhiệt tình đưa chú rể vào bệnh viện cấp cứu.

Tuy nhiên, CQĐT đã thu thập chứng cứ, tài liệu chứng minh Nam chính là chủ mưu vụ việc. Nam khai nhận, sau khi anh H. mở cửa hàng bán gas, Nam cho rằng công việc kinh doanh của mình không được thuận lợi như trước. Đổ lỗi người chú rể đã “cướp miếng cơm” của mình, Nam tìm cách dằn mặt, không để anh H. tiếp tục buôn bán.

Ý đồ này được Nam bàn bạc với Phạm Đình Xuân (29 tuổi, trú tại xóm Đoài, xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, Hải Dương) và thống nhất giá dằn mặt anh H. từ 15-20 triệu đồng.

Ngay sau đó, Xuân liên hệ với Nguyễn Văn Lâm (22 tuổi, trú ở thôn Long Khê, xã An Lâm, huyện Nam Sách), đồng thời kéo thêm Nguyễn Huy Khôi (19 tuổi, trú tại xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách) lên kế hoạch gây án.

Tối 21/11, Lâm và Khôi mượn xe máy, tháo biển kiểm soát, bám theo anh H. rồi dùng dao, gậy gỗ chặn đường, tấn công nạn nhân.

Hiện vụ án đang được công an huyện Nam Sách tiếp tục giải quyết theo trình tự pháp luật .

Xuân Hòa

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/tin-tuc-chau-re-thue-nguoi-danh-dan-mat-chu-vi-canh-tranh-ban-gas-a308018.html