Châu Mỹ xóa sổ hoàn toàn bệnh sởi; Ấn Độ nghiên cứu cách làm người chết sống lại

Các nhà chức trách Ấn Độ đã cho phép tiến hành một thử nghiệm mang tính đột phá với tham vọng tái tạo bộ não người chết; WHO đã tuyên bố bệnh sởi bị xóa sổ hoàn toàn ở châu Mỹ; Galaxy Note 7 tiếp tục nổ sau khi đã sửa lỗi;... là những tin KH-CN đáng chú ý chiều 28/9.

Hơn 320 doanh nghiệp tham gia triển lãm ngành nhựa và cao su

Triển lãm máy móc thiết bị công nghiệp ngành nhựa và cao su (VietnamPlas + VietnamRubber 2016) tại Trung tâm Hội chợ và triển lãm Sài Gòn (SECC), Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra từ ngày 28/9-1/10/2016. Đây là triển lãm thường niên tại Việt Nam và các nước như Campuchia, Myanmar, Banglades... nhằm giới thiệu các sản phẩm công nghệ tiên tiến, thiết lập xu hướng mới cho ngành công nghiệp nhựa và cao su. Triển lãm năm nay có hơn 320 đơn vị tham gia với gần 500 gian hàng của các doanh nghiệp đến từ 11 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm: Việt Nam, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hong Kong, Thái Lan, Đài Loan, Malaysia, Trung Quốc, Ấn Độ và Iran. ( XEM THÊM ).

Khách tham quan một triển lãm về thiết bị ngành nhựa và cao su. (Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)

Ấn Độ thử nghiên cứu cách làm người chết sống lại

Theo báo Anh Telegraph đưa tin, các nhà chức trách Ấn Độ đã cho phép tiến hành một thử nghiệm mang tính đột phá với tham vọng tái tạo bộ não người chết. Theo đó, một dự án khoa học đang được triển khai với mục tiêu táo bạo là "hồi sinh người đã chết". Tiến sĩ Himanshu Bansal (Ấn Độ) – làm việc tại công ty Công nghệ sinh học và Đời sống Revita Life đã được cấp phép để tìm kiếm 20 bệnh nhân bị chết lâm sàng do chấn thương sọ não để thử nghiệm xem liệu các bộ phận của hệ thống thần kinh trung ương của họ có khả năng phục hồi hay không. Nhóm nhà khoa học đã kết hợp các phương pháp điều trị, bao gồm cả việc tiêm tế bào gốc và một hỗn hợp peptide vào não. Peptide là các phân đoạn của protein, là những chuỗi dài các axit amin. Dự án ReAnima này vừa được chính phủ Ấn Độ thông qua và đang trong giai đoạn tìm kiếm các tình nguyện viên. ( XEM THÊM ).

các nhà chức trách Ấn Độ đã cho phép tiến hành một thử nghiệm mang tính đột phá với tham vọng tái tạo bộ não người chết

Núi lửa phun trào tại đảo Bali, Indonesia

Ngọc núi lửa Barujani đã bắt đầu phun trào tại đảo Lombok, phía đông đảo du lịch nổi tiếng Bali. Theo AFP, cột khói bụi bốc cao hơn 2km. Khi núi lửa phun trào, có gần 400 khách du lịch đang ở ngọn Rinjani gần đó. Cơ quan ứng phó thảm họa quốc gia Indonesia cho biết kế hoạch sơ tán đã được lập tức triển khai đối với 389 khách du lịch, đa số là người nước ngoài, họ tới khu vực gần núi lửa từ hôm 25/9. Khách du lịch đã được cảnh báo giữ khoảng cách 3 km với núi lửa Barujani trong tour leo đỉnh núi Rinjani thu hút hàng nghìn người mỗi năm. Indonesia đã nâng mức cảnh báo nguy hiểm lên cấp 3 trong 5 cấp cảnh báo. ( XEM THÊM ).

389 khách du lịch đã được sơ tán khi núi lửa phun trào

WHO tuyên bố: Bệnh sởi chính thức bị xóa sổ hoàn toàn khỏi Châu Mỹ

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày hôm qua chính thức tuyên bố: Bệnh sởi đã hoàn toàn bị xóa sổ khỏi Châu Mỹ. Điều này đồng nghĩa là không chỉ nước Mỹ, cả một châu lục trải dài từ Canada tới Chile đã an toàn trước căn bệnh nguy hiểm này. Sởi là một căn bệnh phổ biến và có thể gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng bao gồm: viêm phổi, giác mach, mù mắt, sưng não và thậm chí tử vong. Châu Mỹ là khu vực đầu tiên trên thế giới loại bỏ được căn bệnh này. Tuy nhiên, cũng phải nói rằng ngay cả khi tuyên bố xóa sổ bệnh sởi khỏi Châu Mỹ, virus sởi vẫn hiện diện tại khu vực này ở mức độ thấp. Tính từ đầu năm, riêng Hoa Kỳ có 54 trường hợp nhiễm bệnh. Nhưng đó là tất cả những ca bệnh bắt nguồn từ ngoài Châu Mỹ và được đưa đến bởi khách du lịch. ( XEM THÊM ).

Sởi đã được xóa sổ khỏi Châu Mỹ nhờ chiến dịch tiêm chủng mở rộng rất thành công

Galaxy Note 7 đã sửa lỗi pin vẫn cháy nổ?

Samsung tiếp tục vướng vào sự cố cháy nổ ở smartphone Galaxy Note 7. Theo BGR, mặc dù Samsung đã thực hiện tốt việc thu hồi và thay thế hàng triệu Galaxy Note 7 có nguy cơ bốc cháy, nhưng một sự cố mới xảy ra với phiên bản Galaxy Note 7 “an toàn” đang gây xôn xao trên mạng. Theo đó, một thanh niên 25 tuổi người Trung Quốc tên Hui Renjie nói rằng chiếc Galaxy Note 7 mà anh ta mua từ một nhà bán lẻ trực tuyến vào cuối tuần qua đã phát nổ vào hôm 26.9, gây thiệt hại đến MacBook và làm bỏng hai ngón tay của anh. Báo cáo của Samsung cho biết, khoảng 90% người dùng Galaxy Note 7 đã chọn đổi sang Galaxy Note 7 mới trong chương trình trao đổi. ( XEM THÊM ).

Chiếc Galaxy Note 7 bị bốc cháy làm ảnh hưởng đến MacBook và gây chấn thương cho Hui

Người cụt tay đầu tiên điều khiển tay giả bằng não

Một phụ nữ ở Mỹ có tên Melissa Loomis (hiện sống ở Canton, Ohio) mới đây đã ứng cử viên hoàn hảo cho một kỹ thuật hoàn toàn mới mang tính đột phá. Cô cụt tay phải từ một vết cắn tưởng như vô hại của một con gấu trúc nhưng sau đó chuyển thành nhiễm trùng máu khiến cô suýt mất mạng. Ca phẫu thuật với Melissa chưa từng có trong lịch sử nước Mỹ, đã nối các dây thần kinh dùng để điều khiển tay giả với não, vì vậy cô Melissa có thể điều khiển và cảm nhận được qua các ngón tay. Ca phẫu thuật này giúp Melissa trở có thể dùng ý nghĩ điều khiển bàn tay giả và cũng là người Mỹ đầu tiên có thể cảm nhận được bằng xúc giác dù chỉ dùng tay giả. Chưa hết, cô còn có thể cảm nhận được cả áp lực và nhiệt độ. ( XEM THÊM ).

Melissa trở có thể dùng ý nghĩ điều khiển bàn tay giả và cũng là người Mỹ đầu tiên có thể cảm nhận được bằng xúc giác dù chỉ dùng tay giả

Tường Huy (tổng hợp)

Nguồn KH&PT: http://khoahocphattrien.vn/tin-tuc/chau-my-xoa-so-hoan-toan-benh-soi-an-do-nghien-cuu-cach-lam-nguoi-chet-song-lai/201609280433297p1c882.htm