Cháu bé rơi xuống tầng hầm chợ Cốc Lếu bị thương nặng

Đang chơi đùa, một cháu bé sáu tuổi bất ngờ bị “lọt” qua sàn nhà, rơi xuống tầng hầm là khu để xe của chợ Cốc Lếu (TP Lào Cai) bị thương nặng, do đa chấn thương và rạn, vỡ xương chậu.

Cháu bé bị nạn là Nguyễn Chính Nghĩa, sinh năm 2011, là con trai của chị Nguyễn Thị Loan (28 tuổi), trú tại phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai. Chị Loan hiện là hộ kinh doanh hàng điện tử tại quầy hàng số 28, chợ Cốc Lếu.

Theo chị Loan, vào lúc 11 giờ, ngày 22-7, trong lúc đang chơi đùa cùng hai bạn khác tại chân cầu thang cuốn, ở tầng một, chợ Cốc Lếu, cháu Nguyễn Chính Nghĩa bất ngờ bị “lọt” qua sàn nhà, rơi xuống tầng hầm của chợ, là khu vực để ô-tô, xe máy. Nghe tiếng kêu cứu, chị Loan chạy xuống tầng hầm, nhìn thấy con nằm bất động, chảy máu ở vùng mặt và đùi phải. Ngay lập tức, chị cùng mọi người đưa cháu Nghĩa đến cấp cứu tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai. Tại đây, cháu Nghĩa được xác định đa chấn thương vùng mặt, đùi phải và rạn, vỡ vùng xương chậu. Các bác sĩ, nhân viên y tế tại đây đã khẩn trương cấp cứu, điều trị cho cháu.

Tại hiện trường, theo quan sát của phóng viên, ô sàn nhà phía bên cạnh cầu thang cuốn ở tầng một của chợ Cốc Lếu được xây dựng rất sơ sài, tạm bợ. Cả một khoảng sàn dài gần ba mét, rộng 0,5 m mà chỉ có vài thanh sắt nhỏ đỡ phía dưới, khoảng cách rất lớn, phía trên được che phủ bằng tấm nhựa màu trắng (giống màu sàn nhà) mỏng manh, dày khoảng 0,3 cm. Vì vậy, khi cháu Nghĩa từ trên lan can nhảy xuống đã lọt qua tấm sàn nhựa, rơi thẳng xuống tầng hầm và bị thương nặng. Tại đây cũng không hề có biển báo cấm hoặc báo nguy hiểm. Ngay sau khi sự việc xảy ra, bảo vệ chợ Cốc Lếu đã lấy những thân tre khô (nguyên cây) để che chắn khoảng sàn hở này.

Bảo vệ chợ dùng cây tre để che chắn ô sàn nhà bị hở (sau khi xảy ra tai nạn) ở chợ Cốc Lếu.

Ông Phạm Quang Trung, Trưởng Ban Quản lý chợ Cốc Lếu cho biết, đã tiến hành lập biên bản, ghi nhận sự việc xảy ra. Về phía gia đình nạn nhân, chị Nguyễn Thị Loan đề nghị cơ quan chức năng làm rõ vụ việc, phía Ban Quản lý chợ và nhà thầu thi công chợ Cốc Lếu có trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn và chất lượng công trình.

Theo phản ánh của nhiều tiểu thương đang kinh doanh tại chợ Cốc Lếu, công trình này có vấn đề về chất lượng, như thấm dột nước thoát mái gây ướt, hư hỏng kho hàng ở tầng ba; tắc công trình vệ sinh; thiết bị báo cháy báo giả nhiều lần…

Được biết, chợ Cốc Lếu là chợ đầu mối trung tâm, sầm uất nhất của tỉnh Lào Cai. Chợ này được xây mới và đưa vào sử dụng từ tháng 5-2016. Chợ gồm ba tầng, có hơn 460 ki-ốt (quầy hàng), với tổng vốn đầu tư là hơn 116 tỷ đồng. Công trình này do Công ty Hoàng Sơn thi công.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/33547602-chau-be-roi-xuong-tang-ham-cho-coc-leu-bi-thuong-nang.html