Cháu bé mất tích ở Bắc Ninh tử vong dưới mương nước

Cháu bé mất tích ở Bắc Ninh vừa được gia đình tìm thấy trong tình trạng tử vong dưới mương nước.

Liên quan đến thông tin cháu Nguyễn Hoàng Minh (SN 2012) con trai của anh Nguyễn Văn Hưng (SN 1985, thường trú tại Xã Văn Đức, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương) bỗng dưng mất tích khi chơi tại cửa hàng của gia đình tại địa bàn thôn Ô Cách (xã Đông Tiến, Huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) vào tối ngày 20/1, thông tin mới nhất từ Công an huyện Yên Phong cho biết, cháu Minh đã bị đuối nước tử vong đồng thời bác bỏ thông tin cháu bé bị bắt cóc.

Theo đó, thi thể cháu bé mất tích ở Bắc Ninh được tìm thấy vào chiều 22/1 tại một con mương sâu khoảng 1 mét cách khu vực cửa hàng gia đình khoảng 10 mét. Ngay sau khi tiến hành các thủ tục cần thiết thi thể cháu bé mất tích đã được đưa về quê nhà tại Hải Dương.

 Thi thể cháu bé được tìm thấy dưới nước. Ảnh minh họa.

Thi thể cháu bé được tìm thấy dưới nước. Ảnh minh họa.

Trước đó, theo lời anh Nguyễn Văn Hưng – bố cháu bé, vào khoảng 19h ngày 20/1, con trai anh là Nguyễn Hoàng Minh chơi trước cửa quán ăn của gia đình tại thôn Ô Cách (xã Đông Tiến, Huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh). Sau đó, khoảng 15 phút, gia đình đi tìm khắp nơi và hỏi hàng xóm khu vực xung quanh, nhưng đều không thấy cháu đâu. Ngay sau khi không tìm thấy cháu, gia đình nghi ngờ cháu bị bắt cóc nên đã làm đơn trình báo Công an huyện Yên Phong về việc cháu Nguyễn Hoàng Minh mất tích.

Hải Ninh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/chau-be-mat-tich-o-bac-ninh-do-tu-vong-duoi-muong-nuoc-815200.html