Cháu bé 4 tuổi chết đuối dưới hố thi công nhà thu nhập thấp

Chủ tịch UBND phường Trường Xuân, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam xác nhận cháu bé tử vong tại khu vực ao thuộc khu đang thi công nhà thu nhập thấp do thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam quản lý.

Nguồn tin từ UBND phường Trường Xuân cho hay, vào khoảng 17h15 ngày 27.3, tại khối phố 2, phường Trường Xuân, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam xảy ra vụ hai anh em ruột rủ nhau ra khu giải phóng mặt bằng thu nhập thấp để chơi nhưng không may trượt chân rơi xuống hố sâu. Hậu quả, người em tử vong vì đuối nước.

Hiện trường nơi hai anh em ruột rơi xuống hố sâu thương vong.

Theo thông tin ban đầu, hai anh em ruột tên là: Ưng Hoàng Long (12 tuổi) và Ưng Hoàng Quân (4 tuổi, trú khối phố 2, phường Trường Xuân) khi đi học về đã rủ nhau ra địa điểm khu vực hố đang thi công (cách nhà khoảng 200 mét) để chơi đùa, nhưng không may trượt chân rơi xuống hố sâu. Ngay sau đó, một số người thi công giải phóng mặt bằng ở gần phát hiện cứu vớt hai em lên bờ đưa đi cấp cứu, nhưng em Quân đã tử vong, còn em Long đang cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

“Hiện phía công an đang điều tra vụ việc. Khu vực cháu bé tử vong thuộc thành phố quản lý, đang thi công khu vực nhà thu nhập thấp. Phường cũng chưa nắm rõ thành phố có biển báo khu vực đó cấm hay không…” - ông Hậu nói.

Nguyên nhân xảy ra vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/chau-be-4-tuoi-chet-duoi-duoi-ho-thi-cong-nha-thu-nhap-thap-756750.html