Châu Âu ngày càng bất ổn

Đây là nhận định của một cố vấn an ninh dưới thời cựu Tổng thống Mỹ George Bush khi bình luận về vụ nổ bom ở thành phố Manchester (Anh) hôm 22/5.

Tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo (IS) được xác định có thể là thủ phạm.

Hoảng loạn

Vụ nổ xảy ra hồi 22h35 tối 22/5 (giờ địa phương, hơn 4h sáng ngày 23/5 giờ Việt Nam) tại Nhà thi đấu Manchester Arena, thành phố Manchester. BBC cho hay thời điểm xảy ra vụ nổ, tại đây vừa kết thúc buổi biểu diễn của ca sĩ người Mỹ Ariana Grande.

Cảnh sát Anh đưa nạn nhân khỏi hiện trường vụ nổ ở Manchester Arena

Nhà thi đấu Manchester Arena có sức chứa 21.000 người lập tức trở nên hỗn loạn trong tiếng la hét, kêu khóc. Các đoạn video trên mạng xã hội và trang cá nhân cho thấy hàng nghìn chạy túa ra để tìm lối thoát. BBC dẫn lời anh Andy Holy, một nhân chứng gần hiện trường cho biết đã bị thổi bay một đoạn khi tới nhà thi đấu để đón vợ và con gái. “Khi đứng dậy, tôi nhìn thấy các thi thể nằm trên mặt đất. Ý nghĩ đầu tiên của tôi là phải chạy vào trong để tìm kiếm gia đình mình”-anh Holy nói.

Một nhân chứng khác cho biết, cảnh tượng tại nhà thi đấu khi đó thật kinh khủng, tất cả hỗn loạn như trong một cuộc chiến tranh. Nhiều ông bố, bà mẹ ở Anh hôm qua đăng tải thông điệp tìm kiếm con cái, đi xem buổi hòa nhạc và bị mất liên lạc.

“Nó mới chỉ 15 tuổi. Ai nhìn thấy xin hãy liên lạc với gia đình. Cho nó mượn điện thoại và hãy để nó gọi cho tôi. Tôi muốn nó ở nhà”-một bà mẹ ở Manchester nức nở.

Paula Robinson, một phụ nữ 48 cho biết đang đứng cùng chồng tại nhà ga gần Manchester Arena, cho biết cảm nhận rõ sức chấn động từ vụ nổ và sau đó, hàng chục thanh niên chạy ra khỏi nhà thi đấu. “Chúng tôi cũng chạy, chỉ vài giây sau vụ nổ và kéo theo cả tụi trẻ”-bà Robinson nói. Bà đưa đám trẻ tới khách sạn Holiday Inn Express gần đó và công bố số điện thoại trên Twitter để cha mẹ các em liên lạc. Từ khi công bố, điện thoại của bà không ngừng đổ chuông.

Tại Manchester cũng ngập tràn các lời kêu gọi hiến máu nhân đạo để cứu những người bị thương. Theo thông tin từ Sở cảnh sát Great Manchester cuối chiều qua (giờ Việt Nam), đã có ít nhất 22 người thiệt mạng, 59 người khác bị thương trong vụ nổ.

Cảnh sát Anh lập tức được triển khai tới khu vực và phong tỏa hiện trường để tiến hành điều tra. Xe cứu thương, nhân viên pháp y cũng xuất hiện ngay sau đó. Người dân được khuyến cáo không đến gần khu vực trên.

Bất ổn và dễ tổn thương

Ban đầu, cảnh sát Manchester xác định vụ nổ có khả năng do một đối tượng thực hiện. Trưởng cảnh sát Greater Manchester Ian Hopkins cho biết, cảnh sát đã mở cuộc điều tra theo hướng đây là một vụ tấn công khủng bố.

Cảnh sát Anh bên ngoài nhà thi đấu Manchester Arena hôm 23/5

Không lâu sau đó, các kết quả khám nghiệm hiện trường cũng chứng thực nghi ngờ này. Theo ông Ian Hopkins, nghi phạm đã sử dụng một thiết bị nổ tự tạo để thực hiện vụ tấn công và đã chết ngay tại hiện trường. Các thông tin chi tiết không được cung cấp, tuy nhiên cảnh sát Anh hiện tiếp tục điều tra xem liệu đối tượng thực hiện một mình hay có tổ chức nào đứng sau.

Trong ngày hôm qua, hãng Tass dẫn nguồn tin từ cổng thông tin Akhbar, Iraq cho biết, tổ chức nhà nước Hồi giáo (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công. Theo Reuters, những kẻ ủng hộ IS cũng đăng tải thông điệp ăn mừng.

BBC cho biết nếu được chứng thực, đây sẽ là vụ tấn công tồi tệ nhất ở Anh, kể từ năm 2005. Mười hai năm trước, những kẻ Hồi giáo cực đoan đã cho nổ một tàu điện ngầm và 1 xe buýt ở Anh, khiến 54 người thiệt mạng.

Bình luận về vụ nổ bom ở Manchester Arena, Dan Senor, một cố vấn an ninh dưới thời cựu Tổng thống Mỹ George Bush hôm qua cho rằng, châu Âu đang ngày càng trở nên bất ổn hơn. Theo ông Senor, dòng người tị nạn vào châu Âu là nguyên nhân chính khiến an ninh lục địa già ngày càng khó kiểm soát. BBC cho biết Anh hiện đang trong tình trạng mức báo động cao thứ 2 về khủng bố, tức là có thể xảy ra tấn công.

Anh bàn chống khủng bố với lãnh đạo EU

Ngày 23/5, lãnh đạo nhiều quốc gia trên thế giới đã lên tiếng chia buồn với người dân và chính phủ Anh, đồng thời lên án vụ nổ bom ở thành phố Manchester.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Sean Spicer cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được thông báo về vụ nổ. Ông Trump, đang trong chuyến công du Israel, vẫn theo sát tình hình. “Tổng thống đã trao đổi với Thủ tướng Anh, gửi lời chia buồn và sự ủng hộ của Mỹ tới người dân cùng chính phủ Anh”-ông Sean Spicer cho biết.

Tân Hoa Xã đưa tin Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng gửi lời chia buồn tới Nữ hoàng Anh về vụ tấn công, đồng thời bày tỏ sựa chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân. Thị trưởng Paris (Pháp), Anne Hidalgo đã quyết định tắt đèn ở tháp Eiffel để tượng niệm các nạn nhân. Paris đồng thời tăng cường an ninh nhằm đảm bảo an toàn cho các khu du lịch, sinh hoạt hàng ngày.

Một loạt lãnh đạo trên thế giới hôm qua cũng gửi lời chia buồn tới người dân Pháp. Theo DW, Thủ tướng Anh Theresa May sáng 23/5 đã chủ trì cuộc họp khẩn của chính phủ. Bà May và lãnh đạo Công đảng Jeremy Corbyn đã quyết định hoãn kế hoạch tranh cử để tập trung giải quyết vụ việc. Theo dự kiến, Thủ tướng Anh sẽ làm việc với một số nhà lãnh đạo châu Âu, trong đó có Tổng thống Pháp Emmanuel Macron để bàn về vấn đề chống khủng bố.

AN QUỐC

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/chau-au-ngay-cang-bat-on-post194536.html