Châu Âu đồng ý thảo luận cải cách cơ cấu IMF

ND - Như Báo Nhân Dân đã đưa tin, tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính các nước thành viên Liên hiệp châu Âu (EU) ngày 2-10, ở Brúc-xen (Bỉ), các bộ trưởng EU đã nhất trí thảo luận với Mỹ và các thành viên của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) về cơ chế đại diện tại thể chế tài chính lớn nhất thế giới này. EU khẳng định, sẵn sàng thảo luận về quy chế đại diện của châu Âu trong IMF, với điều kiện quyền phủ quyết của Mỹ trong IMF cũng cần được xem xét lại.

Trước đó, ngày 1-10, Giám đốc điều hành IMF Đ.Xtrốt Can cho rằng, châu Âu phải từ bỏ vị thế chi phối trong ban điều hành IMF, để nhường một số ghế cho các nước đang phát triển. Theo ông, cơ cấu Ban Giám đốc IMF phải phản ánh quy mô các nền kinh tế trong G 20, gồm các nước phát triển và mới nổi lớn nhất thế giới. Ban Giám đốc IMF hiện có 24 thành viên, trong đó châu Âu giữ chín ghế. Tranh cãi về quy chế đại diện trong IMF dấy lên từ đầu tháng 8 và đây sẽ là chủ đề bàn thảo tại hội nghị của IMF và WB diễn ra trong hai ngày 8 và 9-10 tới, tại Oa-sinh-tơn (Mỹ).

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=184912&sub=135&top=45