Châu Á 'áp đảo' trong Top thành phố hút khách nhất thế giới

Nhiều điểm đến nổi tiếng ở châu Á có mặt trong danh sách các thành phố hút khách nhất thế giới theo bảng xếp hạng năm 2016 của hãng thanh toán toàn cầu và công nghệ Mastercard.

Theo kết quả bảng xếp hạng thường niên của hãng thanh toán toàn cầu và công nghệ Mastercard cho thấy, hơn một nửa Top 10 là các thành phố lớn của châu Á. Trong đó bao gồm Bangkok, Singapore, Kuala Lumpur, Tokyo và Seoul.

6 trên 10 điểm đến châu Á nằm trong Top những thành phố phát trển nhanh nhất là: Osaka, Thành Đô, Tokyo, Đài Bắc, Tây An và Hạ Môn. Năm 2015, Hong Kong lọt trong Top 10 thì năm nay lại không xuất hiện trong danh sách.

Singapore liên tục góp mặt trong các bảng xếp hạng cao về du lịch

Kết quả điều tra được thực hiện dựa trên 132 đô thị lớn có lượng khách viếng thăm cao trên thế giới. Theo đó, Bangkok dự kiến đón 21.47 triệu khách quốc tế tính đến cuối năm 2016, giành “ngôi đầu bảng” của London trong năm 2015.

Top 10 năm nay hầu hết là những "gương mặt" đến từ châu Á. Châu Mỹ chỉ có một đại diện là thành phố New York (Mỹ), còn châu Phi và châu Đại Dương không có ứng viên nào.

Thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia cũng có mặt trong Top 10

Top 10 thành phố hút khách du lịch nhất năm 2016:

Bangkok (Thái Lan): 21.47 triệu lượt khách

London (Anh): 19.88 triệu lượt khách

Paris (Pháp): 18.03 triệu lượt khách

Dubai (Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất): 15.27 triệu lượt khách

New York (Mỹ): 12.75 triệu lượt khách

Singapore: 12.11 triệu lượt khách

Kuala Lumpur (Malaysia): 12.02 triệu lượt khách

Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ): 11.95 triệu lượt khách

Tokyo (Nhật Bản): 11.70 triệu lượt khách

Seoul (Hàn Quốc): 10.20 triệu lượt khách

dantri.com.vn

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/chau-a-ap-dao-trong-top-thanh-pho-hut-khach-nhat-the-gioi-42778.html