Chặt hạ cây xanh là do ý chí chủ quan của cấp dưới, không có lợi ích nhóm

Ông Nguyễn Hoàng Trường – Phó CT UBND huyện Hoài Đức, Hà Nội thông tin: “Trong quá trình thực hiện kế hoạch đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, không có từ ngữ nào là chặt cây cả thậm chí cây đô thị hay không phải cây đô thị...".

Liên quan đến vụ: Thêm một huyện của Hà Nội chặt hàng loạt cây xanh khi dẹp vỉa hè , ở xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội, PV Infonet có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hoàng Trường – Phó chủ tịch UBND huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Cây xanh sau khi bị chặt hạ còn lại gốc cây khá to.

Ông Nguyễn Hoàng Trường cho biết: “Ngày 10/3, các xã trên địa bàn huyện Hoài Đức, Hà Nội đã đồng loạt ra quân thực hiện kế hoạch đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông theo đề án 197 của UBND TP Hà Nội.

Vào thời điểm đó, các lực lượng chức năng trên toàn huyện cũng đồng loạt ra quân xử lý vỉa hè lòng đường, nhằm đảm bảo thông thoáng cho mọi người và các phương tiện khi tham gia giao thông đi lại”.

Các cây xanh bên vỉa hè cũng bị chặt bỏ.

Ông Nguyễn Hoàng Trường cũng thông tin: “Trong quá trình thực hiện kế hoạch đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, không có từ ngữ nào là chặt cây xanh cả, thậm chí cây đô thị hay không phải cây đô thị cũng không được chặt.

Khi đó, các xã cùng huyện đồng loạt ra quân chỉ xử lý các hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng đường như biển quảng cáo để ngoài đường, tam cấp nhà dân những nơi lấn chiếm che khuất tầm nhìn của các phương tiện khi tham gia giao thông và mọi người đi lại.

Tuy nhiên, chính quyền xã Đức Thượng lại tiến hành chặt hạ các cây xanh, trong khi các điểm lấn chiếm vỉa hè lại không xử lý trước. Việc làm của chính quyền xã Đức Thượng là chủ quan, ý thức không đầy đủ nên mới tiến hành chặt bỏ các loại cây này”.

Các gốc cây được xây trụ cũng bị chặt hạ.

Ngoài ra, ông Nguyễn Hoàng Trường cũng thẳng thắn nhìn nhận: “Việc làm của chính quyền xã Đức Thượng, UBND không kiểm soát được, vì thời điểm đó, lãnh đạo huyện cùng đồng loạt ra quân, kiểm tra đôn đốc các đơn vị xử lý về vụ việc.

Tuy nhiên, hai ngày sau (tức ngày 12/3 – PV), chúng tôi đã biết về vụ việc. Ngay sau khi biết thông tin về vụ việc, chúng tôi đã tiến hành cuộc họp với chính quyền địa phương để tìm ra phương pháp khắc phục kịp thời.

Trong buổi làm việc với chính quyền xã Đức Thượng chúng tôi cũng lắng nghe về vụ việc và có yêu cầu chính quyền địa phương làm biên bản giải trình để báo cáo cấp trên. Địa bàn xã Đức Thức là điểm nóng về an toàn giao thông vì có tuyến đường 32 đi qua, nên thường xuyên xảy ra tai nạn”.

Cây sát nhà dân cũng bị chặt hạ.

Từ những lo lắng nêu trên, ông Nguyễn Hoàng Trường chia sẻ: “Trong quá trình chặt cây xanh, chính quyền địa phương có chặt một số cây cong vênh nhưng cũng có một số cây thẳng. Những cây chính quyền xã Đức Thượng chặt hạ là những cây do người dân trồng.

Những cây che khuất tầm nhìn cho người tham gia giao thông trong ngõ ra, đáng lý chỉ cần tỉa cành là được. Tuy nhiên, chính quyền địa phương lại cho chặt hạ là sai quy trình, không nhìn nhận rõ vấn đề như thế nào là đảm bảo an toàn giao thông và bảo vệ môi trường và chặt theo ý chí chủ quan".

Có cây bị chặt hạ chưa xong.

Ngoài ra, ông Nguyễn Hoàng Trường cũng tâm sự: "Những cây bị chính quyền địa chặt hạ đa số là cây của người dân trồng, nên cây nhà ai thì người đó lấy, nếu người dân không lấy, chính quyền địa phương phải dọn và vận chuyển những cây bị chặt đi nơi khác, nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người dân. Trong việc chặt cây này là do ý chí chủ quan của chính quyền cấp xã, chứ không vì lợi ích cá nhân”.

Theo ông Nguyễn Hoàng Trường, "dù thế nào đi chăng nữa chúng tôi cũng đã đề nghị chính quyền xã Đức Thương tiến hành làm biên bản giải trình về vụ việc. Với quan điểm của UBND là sai đến đâu xử lý đến đó, không bao che cho các sai phạm và phải thẳng thắn nhìn nhận vào sự thật của vấn đề, không quanh co với sai phạm do mình gây ra".

Tiến Anh

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/chat-ha-cay-xanh-la-do-y-chi-chu-quan-cua-cap-duoi-khong-co-loi-ich-nhom-post223853.info