Việc cá nhân bắt dân trả tiền là tham nhũng vặt

19 cán bộ nhân viên của huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu theo học thạc sĩ Quản lý kinh tế tại Đại học Trà Vinh. 19 người này được 'ưu ái' xuất ngân sách để đóng tiền học phí, chi phí đi lại có đúng quy định hay không?

Nhà nước có chính sách hỗ trợ cho cán bộ đi học, song việc lựa chọn đối tượng cán bộ đi học phải được tiến hành chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, đúng mục tiêu, phù hợp với quy hoạch.

Còn việc học để tích lũy tri thức cho riêng mình, vì sính bằng cấp, hoặc có thể vì mục đích thăng quan tiến chức đều thuộc mục đích cá nhân, không được bắt dân trả học phí.

Tiền dân trả lương cho cán bộ làm việc, làm không tốt thì lo đi học, tự bỏ tiền riêng của mình để học, không bắt dân chịu thêm tiền trả học phí.

Tỉnh Bạc Liêu phải thu hồi tiền ngân sách đã xuất cho các vị này đi học, đó mới đúng quy định của pháp luật về ngân sách và công bằng xã hội.

Nói thêm luôn, cán bộ nhà nước đi học phải nghiêm túc, làm gương cho người dân, không bỏ tiền ra mua điểm, mua bằng.

Từ tháng 9.2018 cho đến tháng 3.2019, Thanh tra Chính phủ đã cử các đoàn cán bộ đi dự hội nghị, làm việc, trao đổi kinh nghiệm tại các nước Liên bang Nga, Đan Mạch, Hàn Quốc, Nhật Bản và một đoàn đi nghiên cứu, học tập về phòng chống tham nhũng tại Hồng Kông (Trung Quốc). Tuy nhiên, trong thành phần tham gia các đoàn công cán nước ngoài có một số cán bộ là lãnh đạo cấp phòng, cấp vụ chỉ chuẩn bị nghỉ hưu.

Chuyện này nghe quen quen. Nhiều địa phương như Cà Mau, An Giang, bỏ tiền cho cán bộ đi học kinh doanh xổ số kiến thiết ở Mỹ, Đà Nẵng, Quảng Nam cho cán bộ đi tham quan học tập du lịch, còn nhiều nữa kể không hết.

Nhưng danh sách đi có vợ lãnh đạo, kể cả tài xế của lãnh đạo, nhiều người sắp nghỉ hưu. Thực ra, cơ quan, địa phương cho cán bộ sắp nghỉ hưu du lịch một chuyến như món quà tặng.

Tham quan học tập được gì. Chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, đi mua sắm. Cho dù có học được dăm ba chữ, thì khi về hưu rồi áp dụng vào việc gì cho dân, cho nước?

Cho nên, sự minh bạch và công bằng mới làm cho xã hội lành mạnh. Đi học hay đi chơi là việc cá nhân, cứ rút túi của mình mà chi.

Tham quan học tập để về làm việc thì cử người trẻ, đương chức, còn thời gian làm việc dài, không ai cử người sắp về hưu đi học.

Người Việt duy tình, chẳng phải cố tình sai phạm lớn, mà vì chữ tình chữ nghĩa. Tuy nhiên, nếu lạm dụng thì cách xài tiền dân thì cũng là tham nhũng vặt.

LÊ THANH PHONG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/viec-ca-nhan-bat-dan-tra-tien-la-tham-nhung-vat-666862.ldo