Chào mừng 20 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương (1-1-1997 – 1-1-2017) - Nghị quyết 33 ra đời như thế nào?

Cho đến nay, Nghị quyết 33-NQ/T.Ư về xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH-HĐH) đất nước vẫn được xem là quyết sách quan trọng nhất của Trung ương đối với TP Đà Nẵng trong những năm qua. Đề cập sự ra đời của Nghị quyết 33, Tiến sĩ Trần Văn Minh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chia sẻ:

Cho đến nay, Nghị quyết 33-NQ/T.Ư về xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH-HĐH) đất nước vẫn được xem là quyết sách quan trọng nhất của Trung ương đối với TP Đà Nẵng trong những năm qua. Đề cập sự ra đời của Nghị quyết 33, Tiến sĩ Trần Văn Minh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chia sẻ:

Tôi nhớ, khoảng cuối tháng 4-2003, anh Nguyễn Bá Thanh lúc đó là Bí thư Thành ủy, chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Thành ủy, đề cập việc mời Bộ Chính trị về thăm và làm việc với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP Đà Nẵng. Sau khi làm việc, Thường vụ Thành ủy sẽ đề nghị Bộ Chính trị có Nghị quyết về xây dựng, phát triển thành phố. Anh Thanh giao cho tôi, lúc đó là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư chuẩn bị nội dung báo cáo về KT-XH; giao anh Bùi Công Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, chuẩn bị nội dung báo cáo về xây dựng Đảng. Anh Thanh nêu rõ yêu cầu: “Ông Minh Kế hoạch đi sâu vào việc xác định phương hướng, những công trình xây dựng mang tính chất phát triển vùng miền Trung - Tây Nguyên. Ông Minh Tuyên giáo nêu bật cho được phong trào Nhà nước nhân dân cùng làm trong việc chỉnh trang đô thị, sự đồng thuận của nhân dân, những bài học kinh nghiệm. Hai ông ráp lại như thế nào cho khớp cách thể hiện, thôi giao cho ông Minh Tuyên giáo ráp lại. Thời gian thực hiện một tháng, hai ông lên Bà Nà vừa nghỉ mát vừa viết”.

Ông Nguyễn Bá Thanh (hàng thứ nhất) và ông Trần Văn Minh (hàng thứ 2) - những người đóng góp quan trọng trong quá trình ra đời Nghị quyết 33.

Ông Nguyễn Bá Thanh (hàng thứ nhất) và ông Trần Văn Minh (hàng thứ 2) - những người đóng góp quan trọng trong quá trình ra đời Nghị quyết 33.

Sau một thời gian thực hiện, dự thảo được Ban Thường vụ Thành ủy xem xét nhiều lần, báo cáo được hoàn chỉnh vào cuối tháng 8- 2003 và được gửi ra Văn phòng Trung ương Đảng. Gần một tháng sau, đúng ngày 19-9-2003, Bộ Chính trị về làm việc với Thành ủy Đà Nẵng về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng và định hướng phát triển TP Đà Nẵng đến năm 2010. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chủ trì buổi làm việc. Anh Nguyễn Bá Thanh trình bày báo cáo và nhấn mạnh thêm khá nhiều nội dung, như vai trò của Đà Nẵng trong khu vực miền Trung -Tây Nguyên; tạo sự đồng thuận trong Đảng và xã hội; thực hiện phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”; chủ trương tạo vốn từ quỹ đất để đầu tư cho các công trình hạ tầng.

Sau buổi làm việc, ngày 16-10-2003 Bộ Chính trị đã ra Nghị quyết số 33-NQ/T.Ư về xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước. Nghị quyết 33 nêu rõ: Xây dựng TP Đà Nẵng trở thành một trong những đô thị lớn của cả nước, là trung tâm KT-XH lớn của miền Trung với vai trò là trung tâm công nghiệp, thương mại du lịch và dịch vụ; là thành phố cảng biển, đầu mối giao thông quan trọng về trung chuyển vận tải trong nước và quốc tế; trung tâm bưu chính - viễn thông và tài chính - ngân hàng; một trong những trung tâm văn hóa - thể thao, giáo dục - đào tạo và khoa học công nghệ của miền Trung; là địa bàn giữ vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh của khu vực miền Trung và cả nước. Đà Nẵng phải phấn đấu để trở thành một trong những địa phương đi đầu trong sự nghiệp CNH-HĐH và cơ bản trở thành thành phố công nghiệp trước năm 2020.

Như vậy, tầm nhìn và yêu cầu của anh Nguyễn Bá Thanh đặt ra đã đạt kết quả: Bộ Chính trị đã về thăm và làm việc với Đà Nẵng; có Nghị quyết về xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng trong thời kỳ CNH-HĐN đất nước. Có thể nói, trong 20 năm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, có nhiều quyết sách lớn làm thay đổi TP Đà Nẵng, trong đó, tôi tin rằng, cùng với quyết định chia tách Quảng Nam – Đà Nẵng năm 1997, thì Nghị quyết 33 của Bộ Chính trị là một trong những quyết sách quan trọng hàng đầu.

Nguyễn Lê
(thực hiện)

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_159981_nghi-quye-t-33-ra-do-i-nhu-the-na-o-.aspx