Chảo lửa Damascus: Khủng bố đối nghịch nhau, chỉ huy cấp cao Al-Nusra bị giết

Hơn 100 phiến quân, bao gồm một chỉ huy thực địa của Mặt trận Al-Nusra đã bị giết trong vụ đụng độ giữa các nhóm khủng bố đối nghịch ở Đông Ghouta, Damascus.

Fars News dẫn nguồn tin riêng cho hay hơn 100 tay súng đã bỏ mạng và nhiều người khác đã bị thương trong các cuộc đụng độ khốc liệt giữa Mặt trận Al-Nusra và nhóm khủng bố Faylaq al-Rahman với Jeish al-Islam ở vùng nông thôn phía Đông của Damascus.

Chảo lửa Damascus: Khủng bố đối nghịch nhau, chỉ huy Al-Nusra bị giết.

Một chỉ huy thực địa nổi tiếng của Mặt trận Al-Nusra, tên là Abu Qazi cũng bị giết trong cuộc tấn công.

Cuộc đấu tay đôi giữa một bên là Mặt trận Al-Nusra với các phiến quân hai nhóm khủng bố Faylaq al-Rahman và Jeish al-Islam ở Đông Ghouta bắt đầu từ hai ngày trước vẫn chưa chấm dứt. Báo cáo liên quan cho biết vào ngày 28/4, một số thường dân đã bị giết trong các cuộc đụng độ.

Trong khi đó, Chỉ huy cấp cao của Al-Nusra tên Abu Zeid đã bị giết sau khi nhóm khủng bố cố chiếm ưu thế hơn tại các tuyến phòng thủ của IS tại khu vực al-Salasat, phía Tây Bắc đường al-Zamarani giữa các khu vực Jard Fliteh và al-Jarajir ở al-Qalamoun.

Nhóm Jeish al-Islam đã tấn công các căn cứ của Faylaq al-Rahman, kiểm soát vũ khí đạn dược và kho đồ ăn và giết Osam al-Qazi, chỉ huy của Faylaq al-Rahman ở Đông Damascus.

Tùng Bách (theo Fars News)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/chao-lua-damascus-khung-bo-doi-nghich-nhau-chi-huy-cap-cao-al-nusra-bi-giet-d98099.html