Chào đón Tổng thống Trump, Israel đột phá xung đột

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ thảo luận về các nỗ lực hòa bình với Tổng thống Mỹ Donald Trump khi nhà lãnh đạo Mỹ tới thăm tuần này.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 21/5 cho biết ông sẽ thảo luận về các nỗ lực hòa bình với Tổng thống Mỹ Donald Trump khi nhà lãnh đạo Mỹ tới thăm tuần này.

Tổng thống Trump hiện đang ở tại Saudi Arabia và sẽ tới thăm Israel và vùng lãnh thổ Palestine vào thứ hai và thứ ba.

Hai nhà lãnh đạo Israel và Mỹ trong cuộc gặp tại Nhà Trắng tháng 2 vừa qua. (Nguồn: AFP)

"Tôi sẽ thảo luận với Tổng thống Trump về giải pháp tăng cường liên minh quan trọng và mạnh mẽ với Mỹ", ông Netanyahu ngày 21/5 cho biết tại phiên họp nội các nước này.

Ông nói rằng "Chúng tôi sẽ tăng cường các mối quan hệ an ninh – điều đang được đẩy mạnh từng ngày và chúng tôi cũng sẽ thảo luận cách thức tiến tới hòa bình."

Ông Netanyahu cũng nhấn mạnh tầm quan trọng khi chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Trump bao gồm điểm đến Jerusalem – nơi hiện đang là một trong những vấn đề tranh chấp giữa người Israel và Palestine.

Theo AFP, Israel đã chiếm đóng khu Bờ Tây và đông Jerusalem trong cuộc chiến tranh 1967 – động thái chưa từng được cộng đồng quốc tế công nhận.

Trong khi Israel tuyên bố đông Jerusalem và toàn bộ thành phố này là thủ đô thì khu vực phía đông Jerusalem cũng là nơi người Palestine cho rằng là thủ đô của một nhà nước trong tương lai.

AFP cũng cho biết, các thành viên trong chính phủ của ông Netanyahu đã lên kế hoạch thảo luận và thông qua một loạt các biện pháp liên quan đến người Palestine ở khu Bờ Tây – động thái được xem là bước đi xây dựng lòng tin trước chuyến thăm của ông Trump.

Văn phòng của ông Netanyahu không cung cấp thông tin chi tiết về các biện pháp này, điều được cho là bao gồm việc cấp nhiều giấy phép hơn cho hoạt động xây dựng của người Palestine ở Bờ Tây.

Bộ trưởng Giao thông vận tải và Bộ trưởng Tình báo Israel Katz trước đó cũng cho biết Israel muốn cải thiện cuộc sống của người Palestine. “Đã có ý tưởng thông qua nhiều giải pháp thúc đẩy sự phát triển kinh tế của người Palestine”, ông Katz chia sẻ với một kênh phát thanh quân đội, tuy nhiên, không cung cấp thêm chi tiết.

(Theo AFP)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/chao-don-tong-thong-trump-israel-dot-pha-xung-dot-239428.html