Chàng vặt lông gà vào tù vì 'yêu' bạn gái 13 tuổi

Về Hà Nội với công việc vặt lông gà ở chợ đầu mối Long Biên, Hoạt yêu cô bé 13 tuổi. Trong một lần gần gũi nhau, thanh niên này có hành vi giao cấu với người yêu và bị phát hiện. Để tránh tội nặng, cả hai không thừa nhận đã quan hệ.

>>Gã mổ gia cầm thuê hiếp dâm bé gái 13 tuổi Ngày 15/10, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử Bùi Văn Hoạt (20 tuổi, ở xã Công Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam) về hành vi dâm ô đối với trẻ em. Bùi Văn Hoạt làm nghề mổ gia cầm thuê tại phường Phúc Xá, quận Ba Đình và ở trọ tại khu lán tạm gần chợ Long Biên. Hoạt quen biết rồi yêu Lan (13 tuổi), đang là học sinh trung học cơ sở, sống gần chỗ làm. Một ngày tháng 3, Lan đến chỗ làm của Hoạt ở ven mương Phúc Xá. Tại đây, thanh niên này đã giao cấu với người yêu chưa đủ 13 tuổi. Đến ngày 14/4, sự việc bị phát hiện, Hoạt bị triệu tập tới trụ sở cảnh sát. Lúc đầu cả Hoạt và Lan đều thừa nhận đã quan hệ tình dục với nhau. Nhưng sau đó, cả hai cùng thay đổi lời khai, và khẳng định giữa họ không có gì xảy ra. Ngày 30/7, Hoạt bị đưa ra xử tại TAND quận Ba Đình về hành vi dâm ô đối với trẻ em. Thanh niên này bị tuyên phạt 6 tháng tù. Tuy nhiên, gia đình cô bé không đồng ý với bản án, đã kháng cáo và đề nghị truy tố Hoạt về tội hiếp dâm trẻ em. Trong phiên xử phúc thẩm sáng nay, "người yêu" Hoạt không có mặt tại tòa. Phía gia đình bị hại có mẹ của nạn nhân tham dự với tư cách giám hộ. Cũng như phiên sơ thẩm, Hoạt không thừa nhận đã giao cấu với Lan. Đại diện Viện kiểm sát nhận định, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không có tình tiết giảm nhẹ, đề nghị Hội đồng xét xử tăng mức hình phạt. Chiều nay, sau khi xem xét, Hội đồng xét xử đã chấp nhận đơn kháng cáo của bị hại, sửa một phần nội dung bản án sơ thẩm. Tòa tuyên phạt Hoạt 20 tháng tù. * Tên bị hại đã thay đổi Việt Dũng

Nguồn Ngôi Sao: http://ngoisao.net/news/hinh-su/2010/10/3b9d1dfb/