Chàng trai Việt có trí nhớ siêu phàm lập 4 kỷ lục thế giới

Dương Anh Vũ được công nhận có thể nhớ tới 108 hệ thống dữ liệu thống kê toàn cầu với 22.248 mục dữ liệu.

Ngày 6/11, chàng trai đến từ Ninh Thuận, Dương Anh Vũ đã được 3 tổ chức kỷ lục thế giới xác nhận 4 kỷ lục về trí nhớ học thuật. Ba tổ chức kỷ lục thế giới là: Quỹ Nghiên cứu Hỗ trợ Kỷ lục Thế giới, Sách Kỷ lục Thế giới High Range và Sách Kỷ lục Incredible.

Trước đó, Dương Anh Vũ cũng là người nước ngoài duy nhất được vinh danh về khả năng trí nhớ trong sách kỷ lục Thái Lan.

Dương Anh Vũ được công nhận có thể nhớ tới 108 hệ thống dữ liệu thống kê toàn cầu với 22.248 mục dữ liệu. Ngoài ra, anh còn nhớ được 1022 tác phẩm văn chương , 10.056 mốc sự kiện trên thế giới, 20.000 con số đằng sau số Pi 3,14... trong Toán học.

Để có được trí nhớ đáng ngạc nhiên như vậy, Anh Vũ đã bắt đầu rèn luyện từ 6 năm trước. Anh sử dụng bản đồ tư duy Mindmap của nhà tâm lý Tony Buzan để hệ thống lại kiến thức. Anh Vũ không ghi nhớ các dữ liệu bằng cách "học thuộc" mà nhận thức giá trị của chúng.

Nhiều người không khỏi bất ngờ khi biết về tiểu sử của chàng trai đặc biệt này. Dương Anh Vũ từng là học sinh học yếu kém khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Anh thậm chí còn bị lưu ban và theo học ở trung tâm giáo dục thường xuyên tại địa phương.

Với 4 kỷ lục về trí nhớ học thuật trong tay, Anh Vũ hiện được cho là người sở hữu nhiều kỷ lục về trí nhớ học thuật nhất trên thế giới. Anh cũng là người sở hữu kỷ lục trí nhớ chứa khối lượng dữ liệu khoa học lớn nhất thế giới từng được xác lập.

Nguồn VTV: http://vtv.vn/doi-song/chang-trai-viet-co-tri-nho-sieu-pham-lap-4-ky-luc-the-gioi-201611091850239.htm