Chàng trai Hà Nội giành tấm vé cuối cùng vào chung kết Olympia

Phạm Huy Hoàng (THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội) là người thứ 4 góp mặt trong trận chung kết năm.

Trận thi đấu Quý IV chương trình Đường lên đỉnh Olympia vừa lên sóng với sự tranh tài của 4 nhà leo núi xuất sắc: Phan Thị Hà Phương (THPT Chuyên Đại học Vinh, Nghệ An), Phạm Huy Hoàng (THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội), Trần Anh Duy (THPT Nguyên Hãn, Hải Phòng), Nguyễn Sỹ Đạt (THPT Chuyên Hà Tĩnh, Hà Tĩnh).

Đây là trận đấu quan trọng vì sẽ xác định được chiếc vé cuối cùng bước vào trận chung kết năm.

4 nhà leo núi tranh tài cuộc thi Quý IV: Hà Phương, Huy Hoàng, Anh Duy và Sỹ Đạt (từ trái qua).

4 học sinh đều thể hiện bản lĩnh thi đấu vững vàng, tự tin, cống hiến cho khán giả những cuộc rượt đuổi ngoạn mục. Sau 4 phần thi gay cấn, vòng nguyệt quế xướng tên Phạm Huy Hoàng với số điểm chung cuộc là 330. Cầu truyền hình cuối cùng sẽ thuộc về THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội.

Ngay từ vòng thi Khởi Động, Huy Hoàng chứng tỏ bản lĩnh khi giành được 90 điểm, dẫn đầu đoàn leo núi; Bước sang phần thi Vượt Chương Ngại Vật, Huy Hoàng giành thêm 70 điểm. Sau phần thi Tăng Tốc, Huy Hoàng áp đảo các thí sinh với 310 điểm.

Chọn gói 60 điểm ở phần thi Về Đích, Huy Hoàng trả lời đúng câu hỏi tiếng Anh 30 điểm và kết thúc cuộc đấu với 330 điểm.

Huy Hoàng có sự khởi động bình tĩnh.

Danh sách 4 nhà leo núi xuất sắc nhất sẽ bước vào trận chung kết được xác định:

- Phan Đăng Nhật Minh (THPT Hải Lăng, Quảng Trị) - nhất quý 1 với 295 điểm.

- Hà Việt Hoàng (trường THPT Sóc Sơn, Hà Nội) - nhất Quý 2 với 290 điểm.

- Phạm Thọ Quốc Long (THPT chuyên Trần Hưng Đạo - Bình Thuận) - nhất Quý 3 với 275 điểm.

- Phạm Huy Hoàng (THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội) nhất Quý 4 với 330 điểm.

4 gương mặt trong trận chung kết năm Olympia: Nhật Minh, Việt Hoàng, Quốc Long, Huy Hoàng.

Trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 17 sẽ được truyền hình trực tiếp từ sáng ngày 27/8.

Nguồn iOne: http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/nhip-song/chang-trai-ha-noi-gianh-tam-ve-cuoi-cung-vao-chung-ket-olympia-3630058.html