Chàng trai Đắk Lắk lúc buồn lại hóa thành sao Việt phiên bản lỗi

Lê Công Tuấn (22 tuổi) đang khiến dân mạng không thể nhịn cười với những màn cosplay thành người nổi tiếng theo phong cách hài hước.

Ngày 19/9, diễn đàn hơn một triệu thành viên dành cho giới trẻ khiến dân mạng bật cười khi chia sẻ loạt ảnh một chàng trai có đam mê cosplay. Anh thường hóa trang thành các nhân vật nổi tiếng theo cách "lầy lội" nhất.

Bài đăng này nhanh chóng thu hút hơn 20.000 like (thích), cùng hàng nghìn bình luận tỏ ra thích thú.

Bức ảnh cosplay thành hoa hậu Phạm Hương giúp chàng trai được nhiều người biết đến. Ảnh: FBNV.

Bức ảnh cosplay thành hoa hậu Phạm Hương giúp chàng trai được nhiều người biết đến. Ảnh: FBNV.

Với những món đồ có sẵn trong nhà, nam thanh niên đã không ngần ngại trở thành sao Việt phiên bản lỗi.

Chủ nhân những màn cosplay hài hước này là Lê Công Tuấn, 22 tuổi, đến từ Đắk Lắk. Anh hiện sinh sống và làm việc tại Hà Nội.

Công Tuấn cho Zing.vn biết thời sinh viên, anh thường xuyên cosplay cùng các bạn trong phòng, khiến ai cũng vui cười, thích thú. Sau đó, nhóm bạn không tham gia nữa nên giờ nó trở thành trò giải trí của riêng Tuấn.

Những nhân vật tạo cảm hứng cho chàng trai Đắk Lắk thường là ngôi sao nổi tiếng như Sơn Tùng, Lan Khuê, Phạm Hương...

Đặc biệt, đồ cosplay của anh không cầu kỳ, chúng được tận dụng từ chăn ga gối đệm, khăn len, móc khóa, vòng tay, thậm chí là thớt.

Công Tuấn cho hay anh hay dùng khăn len và túi nylon nhất. Chiếc váy lộng lẫy được Phạm Hương diện tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ được 9X biến tấu từ một chiếc chăn bông, khiến người xem không khỏi phì cười.

Tuấn tiết lộ chính nhờ màn cosplay Phạm Hương mà anh gây chú ý, được nhiều người biết đến hơn.

Công Tuấn thể hiện tài năng Tiết mục múa của Công Tuấn trong một hội thi tài năng.

Trước câu hỏi từ dân mạng tại sao không dùng son môi khi cosplay để nhân vật trông có hồn hơn, Công Tuấn giải thích do trong phòng không có son nên anh phải sử dụng tạm kem đánh răng.

9X cho biết thêm quá trình một lần cosplay thường là chọn bức ảnh có trang phục cầu kỳ, nhân vật tạo dáng hoặc biểu cảm hài hước, sau đó anh sẽ sáng tạo để tìm các "nguyên liệu" phù hợp. Khi đã đầy đủ phụ kiện, Tuấn chỉ mất 5 phút để hóa trang và chụp hình.

Với chàng trai Đắk Lắk, việc "hóa thân" thành người nổi tiếng chỉ nhằm mục đích tạo tiếng cười, giúp mọi người thoải mái, chứ không phải gây ảnh hưởng, làm xấu hình ảnh của ai.

Những màn cosplay thành người nổi tiếng của Tuấn Anh khiến dân mạng thích thú. Ảnh: FBNV.

Kiều Trang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/chang-trai-dak-lak-luc-buon-lai-hoa-thanh-sao-viet-phien-ban-loi-post781022.html