Chấn thương trở thành cơn ác mộng của U20 Việt Nam trước Word Cup

Trước kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử, đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn đang bị ám ảnh với nạn chấn thương khi hàng loạt cầu thủ đang gặp những vấn đề khác nhau.

Cái tên mới nhất gia nhập danh sách chấn thương của U20 Việt Nam trước thềm VCK U20 World Cup 2017 là tiền vệ Bùi Tiến Dụng. Cầu thủ trẻ người xứ Thanh đã gặp chấn thương nặng trong hiệp 2 ở chiến thắng giòn giã 4-1 của U20 Việt Nam trước U19 Fortuna Düsseldorf đêm ngày 26/4 vừa qua.

Sau khi gặp chấn thương, Bùi Tiến Dụng ngay lập tức được đội ngũ nhân viên y tế đưa vào bệnh viện chụp phim và đưa ra phương án điều trị. Theo những thông tin mới nhất được ban lãnh đạo U20 Việt Nam chia sẻ, Tiến Dụng bị gãy xương quai xanh, buộc phải nghỉ dưỡng thương ít nhất 4 - 6 tuần.

Tiền vệ Bùi Tiến Dụng dính chấn thương nặng và có thể lỡ U20 World Cup 2017

Với chấn thương này, Tiến Dụng khó có thể kịp bình phục để cùng U20 Việt Nam tham dự VCK U20 World Cup 2017 diễn ra tại Hàn Quốc vào giữa tháng 5 tới. Bởi cho đến khi hoàn toàn bình phục chấn thương, HLV Hoàng Anh Tuấn đã phải chốt danh sách đội tuyển U20 Việt Nam và lên đường sang Hàn Quốc tham dự giải đấu.

Ngoài chấn thương nặng của Bùi Tiến Dụng, trong đội hình U20 Việt Nam đang còn một loạt cầu thủ khác gặp những vấn đề khác nhau với chấn thương. Theo đó, thủ môn Bùi Tiến Dũng – anh trai của Tiến Dụng cũng đang trong giai đoạn phục hồi chấn thương đầu gối. Trong suốt quá trình tập huấn và thi đấu giao hữu tại châu Âu, thủ môn Tiến Dũng không thể ra sân bắt một trận nào, nhường chỗ cho Sỹ Huy.

Trong khi đó, trước Tiến Dụng, một tiền vệ trung tâm khác của U20 Việt Nam là Trương Văn Thái Quý cũng đang gặp chấn thương. Đội ngũ nhân viên y tế tại Đức cho biết tiền vệ này cần phải nghỉ ngơi trong 2 tuần để phục hồi hoàn toàn vấn đề của mình.

Bên cạnh đó, những cái tên khác như Tấn Tài, Minh Dĩ, Thanh Bình, Trọng Đại, Thanh Sơn cũng gặp vấn đề sức khỏe. Trong đó, Tấn Tài dự tính phải mất 1 tuần mới có được thể lực tốt nhất.

Như vậy cho đến thời điểm này, trong số 25 tuyển thủ được HLV Hoàng Anh Tuấn lựa chọn đi tập huấn tại châu Âu, đang có tới 8 cầu thủ gặp chấn thương ở những mức độ khác nhau. Đây thực sự là một bài toán đau đầu với vị chiến lược gia người Khánh Hòa khi mà VCK U20 World Cup 2017 đang đến gần. Với việc đội tuyển U20 Việt Nam chỉ còn 17 cầu thủ lành lặn, rất có thể khi về nước chuẩn bị cho trận giao hữu với U20 Argentina trên sân Thống Nhất vào ngày 10/5 tới, HLV Hoàng Anh Tuấn có thể “cầu cứu” những gương mặt trẻ mà ông đã chia tay trước khi toàn đội lên đường đi tập huấn tại châu Âu.

Theo kế hoạch sau khi kết thúc chuyến tập huấn tại Đức, ĐT U20 Việt Nam sẽ về nước vào ngày 28/4. Trong thời gian này, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ tập luyện tại TPHCM để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với U20 Argentina trước khi lên đường đi Hàn Quốc tham dự VCK U20 World Cup 2017. ĐT U20 Việt Nam cũng là đội có mặt sớm nhất tại Hàn Quốc để chuẩn bị cho giải đấu. Giải thích điều này, đại diện VFF cho biết muốn thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn thích nghi với điều kiện thời tiết tại đây. Bên cạnh đó, VFF cũng đang tiến hành tìm “quân xanh” để U20 Việt Nam tiếp tục cọ sát trước khi bước vào giải đấu lớn nhất trong năm.

Dũng Phương

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/tuyen-quoc-gia/chan-thuong-tro-thanh-con-ac-mong-cua-u20-viet-nam-truoc-word-cup-292-238378.html