Chân sút số 1 của tuyển Indonesia Stefano Lilipaly: 'Gặp lại Việt Nam rất thú vị'

Tiền vệ gốc Hà Lan Stefano Lilipaly ghi bàn quyết định giúp Indonesia ngược dòng thắng Singapore 2-1, cùng với trận thua của Philippines trước Thái Lan 0-1, đã đảo ngược tình thế ngoạn mục cùng đội nhà vào bán kết AFF Cup.

Tiền vệ gốc Hà Lan, Stefano Lilipaly, người hùng của bóng đá Indonesia

Đây chỉ mới là trận thứ 5 Lilipaly được khoác áo tuyển Indonesia và bàn thắng đầu tiên anh ghi được mang ý nghĩa rất quan trọng. Lilipaly có được quốc tịch Indonesia hồi năm 2011. Ngôi sao hứa hẹn này của bóng đá Indonesia vốn sinh trưởng ở Hà Lan, và từng thi đấu cho các đội trẻ Hà Lan lứa tuổi U.15 và U.18. Tuy nhiên, Lilipaly quyết định khoác áo tuyển Indonesia vì bố của mình là người Indonesia.

Lilipaly cũng thi đấu cho CLB Consadole Sapporo ở Nhật Bản mà thủ quân tuyển Việt Nam, Lê Công Vinh từng thi đấu, cũng như khoác áo CLB Persija Jakarta ở giải vô địch quốc gia Indonesia hồi năm 2015, trước khi quay về Hà Lan chơi cho CLB SC Telstar tại giải hạng Nhất Hà Lan.

Tại AFF Cup năm nay, Lilipaly cũng có tên trong danh sách thi đấu ở 2 trận giao hữu với tuyển Việt Nam hòa 2-2 và thua 2-3. Vì vậy, với việc Indonesia sẽ sẽ gặp lại tuyển Việt Nam ở bán kết, Lilipaly cho biết: “Sẽ cực kỳ thú vị, khi đối đầu tuyển Việt Nam. Chúng tôi đã có 2 trận giao hữu cởi mở với nhiều bàn thắng.

Tuy nhiên, gặp lại ở một trận đấu chính thức sắp tới, tôi nghĩ mọi thứ sẽ khác hẳn. Mặc dù, Indonesia hiện nay rất tự tin. Chúng tôi đã vượt qua mọi khó khăn để vào bán kết. Vì vậy, không có gì ngăn cản được Indonesia viết tiếp giấc mơ là tiến đến trận chung kết”.

HLV Alfred Riedl cũng có dịp đối mặt chính thức trở lại với đội bóng cũ Việt Nam, nơi mà chiến lược gia người Áo gắn bó nhiều năm và coi như là quê hương thứ hai

Trong khi đó, HLV Alfred Riedl cũng có dịp đối mặt chính thức trở lại với đội bóng cũ Việt Nam, nơi mà chiến lược gia người Áo gắn bó nhiều năm và coi như là quê hương thứ hai. Ông Riedl cũng từng khẳng định, là nếu Indonesia không vào bán kết AFF Cup năm nay, ông sẽ giải nghệ. Tuy nhiên, Indonesia đã chơi quật khởi thắng ngược Singapore và cùng với chút may mắn đã lách qua cánh cửa hẹp vào bán kết.

Theo HLV Riedl: “Đây là thành quả cực kỳ ấn tượng của Indonesia, nếu biết rằng hơn 1 năm rưỡi qua bóng đá nước này bị FIFA cấm vận, và để chọn đội hình thi đấu AFF Cup, chúng tôi chỉ chọn mỗi CLB 2 cầu thủ mà thôi”.

Giang Lao

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/chan-sut-so-1-cua-tuyen-indonesia-stefano-lilipaly-gap-lai-viet-nam-rat-thu-vi-70127.html