Chặn gần 200 người có biểu hiện đi 'bão đêm' ở Sài Gòn

Phát hiện gần 200 người có biểu hiện dàn hàng ngang, nẹt pô, lạng lách... nhiều lực lượng cảnh sát ở Sài Gòn âm thầm bám theo để ngăn chặn họ không vi phạm pháp luật.

20h ngày 26/11, một tổ công tác Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM phối hợp với lực lượng nghiệp vụ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát phản ứng nhanh tuần tra trên nhiều tuyến đường.

20h ngày 26/11, một tổ công tác Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM phối hợp với lực lượng nghiệp vụ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát phản ứng nhanh tuần tra trên nhiều tuyến đường.

Tổ công tác trên khoảng 20 người, mặc thường phục, đi xe máy rà soát ở các tuyến đường thuộc quận 6, 11, Bình Tân và Tân Phú.

Tại đường kênh Tân Hóa (phường 3, quận 11), một tổ công tác phát hiện nhóm thanh niên khoảng 200 người đi trên hơn 100 chiếc xe máy có biểu hiện rú ga, lạng lách, nẹt pô... Thấy lực lượng cảnh sát bất ngờ chặn xe, nhóm người tụ tập nhanh chóng phóng xe bỏ đi. Riêng 14 trường hợp không kịp chạy đã bị giữ lại.

Cảnh sát phản ứng nhanh kiểm tra hành chính một trong những người bị giữ.

Cảnh sát 113 đưa người liên quan về trụ sở để xử lý.

Các xe tham gia tụ tập, nẹt pô cũng bị cảnh sát giao thông giữ lại để làm rõ.

Đồng hồ chỉ sang ngày mới (27/11), tổ công tác tiếp tục qua nhiều tuyến đường khác như Cộng Hòa, Phạm Văn Bạch, Trường Sơn (quận Tân Bình), đường Quang Trung (quận Gò Vấp), đường Phan Đăng Lưu (quận Phú Nhuận) nhưng không phát hiện, xử lý thêm trường hợp vi phạm nào.

Lê Trai - Tùng Tin

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/chan-gan-200-nguoi-co-bieu-hien-di-bao-dem-o-sai-gon-post701056.html