Chặn đường dây đưa hồng phiến vào miền Trung

Công an vừa bắt hai đầu mối trong đường dây buôn ma túy tổng hợp từ Lào về Thanh Hóa, thu 5.600 viên hồng phiến.

Hai nghi can và tang vật vụ án. Ảnh: T. Thanh

Lúc 15h ngày 30/10, Công an tỉnh Thanh Hóa bắt quả tang Nguyễn Ngọc Đức (21 tuổi) và Nguyễn Văn Tuấn (30 tuổi, đều ở xã Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân) đang giao dịch 5.600 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến), đựng trong 28 túi nilon.

Nhà chức trách xác định đây là những mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy tổng hợp xuyên quốc gia từ Lào vào Thanh Hóa tiêu thụ với số lượng lớn.

Theo cáo buộc, sinh sống ở vùng giáp biên, Tuấn thường xuyên sang Lào qua đường tiểu ngạch để giao dịch với đầu nậu ma túy. Sau khi chuyển hàng về Việt Nam, Đức được phân công chia nhỏ bán kiếm lời.

Trước đó, ngày 22/10, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa cũng triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia do tên Lự Tho (41 tuổi) và Vàng Tụa Tho (32 tuổi, đều trú tỉnh Hủa Phăn, Lào) cầm đầu, thu 69 bánh heroin. Nhóm này thường đưa ma túy từ Lào về Thanh Hóa làm điểm trung chuyển.

Theo VnExpress

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/chan-duong-day-dua-hong-phien-vao-mien-trung-d34139.html