Chặn đứng vụ nhập lậu gỗ trên sông Tiền

(HQ Online)- Ngoài các mặt hàng lậu “truyền thống” như đường Thái Lan, thuốc lá ngoại, mặt hàng gỗ lậu cũng đang “nóng” dần lên trên khu vực biên giới các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Hải quan các tỉnh An Giang, Đồng Tháp đang triển khai các biện pháp nghiệp vụ để kiểm soát, bắt giữ gỗ nhập lậu đang có dấu hiệu gia tăng.

CBCC Chi cục HQCK Vĩnh Xương kiểm tra gỗ tang vật bắt giữ ngày 4-3.

Hàng nông sản “biến” thành gỗ

Sáng 5-3, Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Xương- Cục Hải quan An Giang phối hợp với Kiểm lâm tỉnh An Giang đã tiến hành kiểm tra, đo đạc số gỗ lậu mà chi cục vừa bắt giữ hôm 4-3. Tổng khối lượng gỗ lậu khoảng 70m3, loại gỗ căm xe, gỗ mật, trị giá khoảng 1,5 tỉ đồng.

Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Xương (Cục Hải quan An Giang) Lý Việt Thái cho biết, rạng sáng 4-3, qua công tác giám sát tại cửa khẩu, các cán bộ hải quan đã phát hiện một ghe chở hàng hóa trên sông Tiền, có tải trọng khoảng 100 tấn nghi ngờ vận chuyển hàng lậu nên đã nhanh chóng yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra.

Kiểm tra ban đầu, phương tiện nói trên chở nông sản, người điều khiển phương tiện không có chứng từ hợp lệ. Thêm nữa, qua kinh nghiệm giám sát và chống buôn lậu, nếu ghe chở nông sản không thể có mớn nước như thế, các cán bộ hải quan phán đoán phương tiện có thể chở mặt hàng khác nên đã yêu cầu điều khiển phương tiện vào bờ để làm rõ. Lợi dụng lúc trời còn mờ sương, cán bộ hải quan bận rộn với các thủ tục kiểm tra, đối tượng điều khiển phương tiện nhảy xuống sông trốn thoát.

Chi cục đã tiến hành kiểm tra toàn bộ số hàng trên ghe và đúng như phán đoán, phía dưới lớp nông sản là những khối gỗ, bàn gỗ được chất đầy khoang. Theo kiểm tra chưa đầy đủ, số gỗ trên có khối lượng khoảng 70 m3, loại gỗ căm xe, gõ mật nhóm I, II, trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng. Ngoài các khối gỗ, phương tiện này còn vận chuyển lậu 19 cái bàn gỗ lớn, loại gỗ bên, trị giá mỗi bàn trên thị trường hiện khoảng 30 triệu đồng/chiếc. Đây là vụ vận chuyển gỗ lậu lớn nhất trong 10 năm trở lại đây được phát hiện tại khu vực cửa khẩu Vĩnh Xương.

Theo thông tin từ Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Xương trước khi tổ chức đưa số gỗ nói trên qua biên giới, có một nhóm đối tượng đã tổ chức thuê người tại khu vực cửa khẩu giám sát, nắm quy luật hoạt động của các cán bộ hải quan để tìm cách trốn tránh, đối phó. Mặt khác, họ thực hiện xóa các dấu vết để tìm ra chủ phương tiện như xóa biển số kiếm soát, số đăng ký phương tiện để gây khó khăn trong công tác xác minh. Hiện Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Xương đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Phối hợp với lực lượng Kiểm lâm kiểm đếm gỗ tang vật bị bắt giữ ngày 4-3

Hàng lậu đi lúc nửa đêm về sáng

Từ sau tết Nguyên đán đến nay, lực lượng chống buôn lậu của Cục Hải quan Đồng Tháp cũng đã liên tiếp phát hiện nhiều vụ vận chuyển gỗ trái phép qua biên giới.

Rạng sáng 25-2, Đội Kiểm soát Hải quan – Cục Hải quan Đồng Tháp phối hợp với Chi cục Hải quan Sở Thượng và Công an xã Thường Thới Hậu B, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp tổ chức tuần tra kiểm soát khu vực kênh Trung Tâm (thuộc ấp 6 xã Thường Thới Hậu B, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp). Tại đây, tổ công tác phát hiện một chiếc tắc ráng (xuồng gắn máy đuôi tôm - PV) chở hàng hóa đang chạy hướng biên giới Việt Nam - Campuchia vào nội địa nghi có chở hàng hóa nhập lậu nên ra hiệu dừng lại và yêu cầu kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng phối hợp đã phát hiện trên tắc ráng có chở nhiều tấm gỗ xẻ. Người điểu khiển không xuất trình được các giấy tờ chứng minh số hàng hóa trên là nhập khẩu hợp pháp nên lực lượng Hải quan tiến hành áp tải hàng hóa, phương tiện về Đội Kiểm soát Hải quan để làm rõ.

Gỗ lậu do Chi cục Hải quan cửa khẩu Dinh Bà - Cục Hải quan Đồng Tháp bắt giữ ngày 11-2

Khám phương tiện, Đội Kiểm soát Hải quan phát hiện ở khoang giữa có 33 tấm gỗ xẻ, khối lượng gần 2 m3, không chứng từ hợp pháp. Đối tượng vận chuyển khai nhận số gỗ nói trên chở thuê cho một người đàn ông tên Sang sống ở Campuchia; từ khu vực đồn Đec-cô (ấp 4 xã Mỹ Thiện, huyện Pèmcho – Prâyveng – Campchia) chở đến chợ xã Thường Thới Tiền (huyện Hồng Ngự - Đồng Tháp) để giao hàng.

Trước đó, ngày 11-2, Chi cục Hải quan cửa khẩu Dinh Bà- Cục Hải quan Đồng Tháp phối hợp với Công an xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp bắt giữ một xuồng máy chở 5 m³ gỗ căm xe, cà trích, trị giá trên 100 triệu đồng tại khu vực sông Sở Hạ, ấp Chiến Thắng, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp. Đặc điểm chung của các vụ vận chuyển gỗ lậu nói trên là các đối tượng thường chọn thời điểm giữa đêm về sáng, dùng phương tiện thủy được ngụy trang chở hàng hóa thông thường và đều chở từ Campuchia về Việt Nam. Các vụ việc đang được các đơn vị xác minh để xử lý theo quy định.

Đăng Nguyên

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/chan-dung-vu-nhap-lau-go-tren-song-tien.aspx