Chân dung siêu mẫu 28 tuổi giữ chức Giám đốc Truyền thông của Tổng thống Trump

Sau khi ông Anthony Scaramucci bị sa thải hồi đầu tháng, sau 10 ngày đảm nhiệm vị trí Giám đốc Truyền thông Nhà Trắng, cô Hope Hicks, một siêu mẫu xinh đẹp, đã được bổ nhiệm tạm thời vào vị trí này.

Con nhà tông

Giữa tuần này, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra quyết định bổ nhiệm nữ phụ tá 28 tuổi Hope Hicks trở thành Giám đốc Truyền thông tạm thời của Nhà Trắng. Người nắm giữ vị trí này trước đó là ông Anthony Scaramucci, đã bị sa thải hồi đầu tháng vì có phát ngôn gây tranh cãi trên tạp chí The New Yorker.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết, với cương vị mới, cô Hicks sẽ làm việc trực tiếp với Thư ký Báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders. Chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ đưa ra thông báo chính thức về vị trí Giám đốc Truyền thông “vào một thời điểm thích hợp”.

Hope Hicks là một nhân vật trẻ tuổi và tài năng được ông Trump tin tưởng tại Nhà Trắng.

Hope Hicks là một nhân vật đáng chú ý trong bộ máy nhân sự của Tổng thống Trump hiện tại bởi cô còn khá trẻ tuổi, cùng với đó là vẻ xinh đẹp của một người mẫu. Hicks sinh ra ở Greenwich, bang Connecticut, trong một gia đình có nhiều người hoạt động trong lĩnh vực chính trị và quan hệ công chúng.

Từ khi còn nhỏ, Hicks đã sớm bộc lộ khả năng hoạt động truyền thông của bản thân. Năm 11 tuổi, cô cùng chị gái đã được tuyển dụng cho một chiến dịch của Ralph Lauren, một trong những hãng thiết kế nổi tiếng nhất của Mỹ. Cô cũng từng là người mẫu, diễn viên trước khi nhận tấm bằng tiếng Anh từ đại học Southern Methodist.

Sau đó, năm 2012, cô gái trẻ xinh đẹp Hope Hicks vào làm việc tại công ty Quan hệ công chúng Hiltzik Strategies. Hicks bắt đầu có duyên với sự nghiệp chính trị và quen biết gia đình Tổng thống Trump khi thương hiệu thời trang Ivanka của tập đoàn Trump Organization là một trong những khách hàng của cô.

Tới tháng 8/2014, con gái của Tổng thống Trump, ái nữ Ivanka, đã chính thức tuyển Hicks trở thành nhân viên của Trump Organization và chịu trách nhiệm tạo dựng thương hiệu cho dòng thời trang cao cấp Ivnaka, cùng một số khu nghỉ dưỡng của tập đoàn.

Kể từ đó, nhờ những nỗ lực và tài năng của bản thân, cô Hicks đã tiếp cận gần hơn với ông Trump, cô nhanh chóng giành được sự tin tưởng của nhà kinh doanh xuất sắc này. Tới đầu năm 2015, “ông trùm bất động sản” Donald Trump khi đó gọi cô Hope tới văn phòng tại Tháp Trump đề nghị cô tham gia vào chiến dịch tranh cử Tổng thống.

Cô Hicks (váy xanh) sinh ra trong gia đình có truyền thống hoạt động trong lĩnh vực truyền thông và quan hệ công chúng. Cha cô là Phó Chủ tịch Truyền thông và Quan hệ công chúng của giải Bóng bầu dục Quốc gia Mỹ.

Dù cô Hicks không có kinh nghiệm hoạt động chính trị, nhưng vẫn được ông Trump tin tưởng lựa chọn bởi cô có kiến thức truyền thông và quan hệ công chúng phong phú. Ngoài ra, cô cũng có điểm tựa kiến thức khá vững chắc khi cha là Phó Chủ tịch Truyền thông và Quan hệ công chúng của giải Bóng bầu dục Quốc gia Mỹ.

Bước tiến bất ngờ

Cô Hicks bắt đầu tham gia chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump 5 tháng trước khi ông chính thức tuyên bố đắc cử. Cô gái trẻ này thậm chí còn làm việc với Tổng thống Trump còn lâu hơn cả Giám đốc Quản lý chiến dịch ban đầu là ông Corey Lewandowski hay nhiều cố vấn cấp cao khác.

Hope Hicks nhận được mức lương cao ngất tại Nhà Trắng, ngang bằng với nhiều cố vấn cấp cao của ông Trump.

Hope Hicks hiện tại là một trong những phụ tá nhận mức lương cao nhất tại Nhà Trắng với 179.700 USD/năm, ngang bằng với thù lao của Giám đốc Nhân sự Reince Priebus, Giám đốc Chiến lược Steve Bannon... Được biết, trong chiến dịch tranh cử của ông Trump, cô Hicks chủ yếu phụ trách xử lý câu hỏi của giới báo chí. Dù các phóng viên nhận xét cô là người lịch sự, nhưng họ cũng bày tỏ sự thất vọng bởi những câu trả lời của cô khá thận trọng. Có một vài nguồn tin tiết lộ, cô chính là tác giả của một số bài đăng trên mạng xã hội Twitter của Tổng thống Mỹ.

Từ khi nhậm chức tới nay, sau khoảng 7 tháng lãnh đạo Nhà Trắng, ông Trump đã sa thải khá nhiều nhân vật thân cận, từ quản lý chiến dịch tới các cố vấn cao cấp. Vì vậy, việc cô Hicks từ một nhân viên truyền thông trở thành một nhân vật có vị trí trong giới chính trị và liên tục thăng tiến là một điểm khá khác biệt.

Hồi đầu tháng 7, với tài năng và những thành tích đạt được của bản thân khi tuổi đời còn trẻ, Hope Hicks đã lọt vào danh sách những người dưới 30 tuổi thành công nhất thế giới theo bình chọn của tạp chí danh tiếng Forbes.

D.T

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/chan-dung-sieu-mau-28-tuoi-giu-chuc-giam-doc-truyen-thong-cua-tong-thong-trump-a199436.html