Chân dung 'ông trùm' sới bạc khủng trong chung cư ở Sài Gòn

Ngày 2/12, Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an cho biết, đơn vị đã làm rõ được đối tượng có vai trò tổ chức sới bạc “khủng” tại khu chung cư tại Sài Gòn mà công an vừa khám phá cách đây ít ngày là Đoàn Ngọc Duy (tức Duy “lẩu”, 52 tuổi, ngụ quận Tân Bình).

Theo cơ quan công an, khoảng tháng 6/2016, Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) nhận được thông tin về một đường dây cờ bạc quy mô lớn hoạt động cả ngày lẫn đêm ở chung cư Bàu Cát 2 (đường Ni Sư Huỳnh Liên, phường 10, quận Tân Bình) nên vào cuộc xác minh.

Sau nhiều tháng trời công an vào cuộc thu thập chứng cứ về đường dây này, Tổ công tác đặc biệt thuộc Tổng cục Cảnh sát đã báo cáo tình hình thực tế với lãnh đạo và đề xuất thành lập chuyên án đấu tranh, triệt phá tụ điểm cờ bạc này.

Lực lượng công an ập vào bắt quả tang sới bạc "khủng"

Lúc 23h đêm 26/11, hơn 100 chiến sĩ của các đơn vị phối hợp gồm: Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C44)-Bộ Công an, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50), Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm 2, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm, Cục Quản lý, huấn luyện và sử dụng chó nghiệp vụ, Công an quận Tân Bình… bất ngờ ập vào 4 căn hộ (001, 002, 003, 004) trong chung cư Bàu Cát 2, bắt quả tang 132 đối tượng đang có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng internet dưới hình thức cá độ bóng đá, đá gà, lắc tài xỉu trực tuyến…

Tang vật công an thu giữ tại hiện trường là khoảng 400 triệu đồng, 10 màn hình tivi, 6 laptop, 80 xe máy và nhiều dụng cụ, trang thiết bị phục vụ cho việc đánh bạc qua mạng.

Qua sàng lọc, công an đã tạm giữ 70 đối tượng có vai trò chủ chốt để điều tra.

Công an xác định, nghi can cầm đầu tổ hợp cờ bạc này là Đoàn Ngọc Duy (tức Duy “lẩu”, 52 tuổi, ngụ quận Tân Bình, có 3 tiền án về tội giết người, bắt giữ người trái pháp luật và đánh bạc) nên đã tiến hành bắt giữ khi đối tượng này đang lẩn trốn ở nhà riêng trên đường Nguyễn Thị Hồng Đào (phường 14, quận Tân Bình).

Đoàn Ngọc Duy - nghi can cầm đầu tổ hợp cờ bạc khủng trong chung cư Bàu Cát 2

Theo cơ quan điều tra, bước đầu, Duy khai nhận cùng với người em ruột của mình là Đoàn Ngọc Thanh (46 tuổi) và 1 người cháu là Đoàn Quốc Trưởng đứng ra thuê 4 căn hộ liền kề tại Chung cư Bàu Cát 2 để tổ chức sới bạc khoảng 4 năm nay.

Duy cũng khai nhận thêm rằng, ngoài 2 người thân, Duy thuê thêm 10 đối tượng khác để thực hiện việc giám sát, bảo vệ, thu tiền tiền cá độ… và kiêm luôn phục vụ việc ăn uống cho các con bạc khi đến đây sát phạt.

Theo cơ quan công an, mỗi ngày sới bạc này thu hút hàng trăm người lui tới thực hiện các trò đỏ đen.

Hiện Bộ Công an đang tiến hành điều tra làm rõ.

Theo Đình Thảo (Dân trí)

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/nam/chan-dung-ong-trum-soi-bac-khung-trong-chung-cu-o-sai-gon-138619