Chân dung những tỷ phú thọ nhất trên thế giới

(GDVN) - Tạp chí Forbes (Mỹ) vừa điểm lại danh sách những tỷ phú nhiều tuổi nhất thế giới, trong đó, vị tỷ phú đứng đầu đã sống được hơn một thế kỷ.

1. Walter Haefner (101 tuổi)

Tổng tài sản: 4,3 tỷ USD

Walter Haefner là tỷ phú duy nhất trên thế giới sống hơn một thế kỷ. Ông là cổ đông lớn nhất (24%) của nhà sản xuất phần mềm CA (trước đấy là Computer Associates). Gia đình ông cũng sở hữu Automobil-und Motoren AG, nhà nhập khẩu chính của Thụy Sĩ với các mặt hàng Volkswagen, Seat, Skoda và Audi.

2. David Rockefeller Sr. (96 tuổi)

Tổng tài sản: 2,5 tỷ USD

David Rockefeller Sr. là cháu trai của ông trùm dầu mỏ John D. Rockefeller, người đóng vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp dầu mỏ sơ khai. Hiện tại, vị tỷ phú này đang quyên góp số tài sản của mình cho các tổ chức như viện bảo tàng nghệ thuật đương đại tại New York, Đại học Harvard, hội đồng quan hệ quốc tế New York.

3. Albert Ueltschi (94 tuổi)

Tổng tài sản: 1,9 tỷ USD

Albert Ueltschi sinh ra và lớn lên trong một trang trại ở Kentucky (Mỹ). Ông đã sớm có niềm đam mê được bay sau khi nghe radio phát sóng chuyến bay ngang qua Đại Tây Dương của Charles Lindbergh năm 1927. Sau đó, ông đã bỏ trường ĐH Kentucky để học bay và làm phi công cho Pan Am. Ông cũng là người sáng lập ra trường đào tạo phi công FlightSafety nhưng đến năm 1996, nó đã được bán lại cho Berkshire Hathaway của Warren Buffett với giá 1,5 tỷ USD.

4. Kirk Kerkorian (94 tuổi)

Tổng tài sản: 3,3 tỷ USD

Ông trùm casino Kirk Kerkorian vẫn tham gia vào việc kinh doanh dù đã ở tuổi 94. Năm 2009, ông đã đánh cược tất cả vào thiên đường casino City Center trị giá 8,5 tỷ USD. Dự án đầu tư cá nhân lớn nhất Hoa Kỳ, bao phủ Sin City với 3 khách sạn, casino… Hiện giờ, Kerkorian đã thôi giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị MGM Resorts International để trở thành cố vấn cấp cao và giám đốc danh dự đầu tiên trên thế giới.

5. Karl Wlaschek (94 tuổi)

Tổng tài sản: 4,7 tỷ USD

Karl Wlaschek là người sáng lập ra chuỗi bán lẻ Billa của Áo. Nhưng năm 1996, ông đã bán thương hiệu Billa để đầu tư mạnh vào bất động sản và trở thành một trong những chủ sở hữu bất động sản lớn nhất ở Áo. Ông còn được biết đến là người yêu âm nhạc, sau Chiến tranh thế giới I, ông là nghệ sĩ dương cầm và là ca sĩ chính của ban nhạc “Charly Walker”.

6. Henry L. Hillman (93 tuổi)

Tổng tài sản: 2,2 tỷ USD

Là cháu của ông trùm John Hillman Jr. sở hữu Pittsburgh Coke & Chemical. Đa dạng hóa tài sản gia đình với Hillman Co. ngành bất động sản, vốn đầu tư mạo hiểm. Ngoài việc là doanh nhân thành đạt thì còn là một nhà thiện nguyện tích cực thông qua nhiều quỹ của gia đình cho đại học Pittsburgh, nghiên cứu ung thư.

7. George Mitchell (92 tuổi)

Tổng tài sản: 2,2 tỷ USD

Ông là người đã thành lập tập đoàn năng lượng Mitchell Energy & Development năm 1946. Bố già của khí đốt đã dành 12 năm để phát kỹ thuật khai thác mới để khai thác khí đá phiến.

8. Anne Cox Chambers (92 tuổi)

Tổng tài sản: 12,5 tỷ USD

Nữ tỷ phú nhiều tuổi nhất thế giới này là người thừa kế ông hoàng giới truyền thông Cox Enterprises, đồng thời, bà cũng sở hữu nhiều tờ báo, kênh radio, đài truyền hình và công ty truyền hình cáp Cox Communications.

9. Sulaiman Al Rajhi (92 tuổi)

Tổng tài sản: 5,9 tỷ USD

Sulaiman Al Rajhi, một trong những người giàu nhất Arab Saudi, đã trở nên giàu có bằng cách cùng với anh em của mình thành lập ngân hàng Al Rajhi, một trong những ngân hàng Hồi giáo lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, từ tháng 5/2011, ông đã công bố sẽ cho đi phần lớn tài sản của mình để làm từ thiện.

10. Karl Albrecht (92 tuổi)

Tổng tài sản: 25,4 tỷ USD

Vị tỷ phú này đang sở hữu Aldi Sud, hệ thống siêu thị giảm giá khổng lồ tại Đức và toàn châu Âu. Hiện Aldi đã có hơn 4.500 cửa hàng, trong đó có khoảng 1200 của hàng tại 32 bang của Mỹ.

Nguồn Giáo Dục VN: http://giaoduc.net.vn/ntd-thong-thai/chan-dung-nhung-ty-phu-tho-nhat-tren-the-gioi/148063.gd