Chân dung nghi can 9x chặt xác người, phi tang

Nghi phạm và nạn nhân là họ hàng và làng xóm, hành vi chặt xác để phi tang là vô cùng man rợ, Giám đốc Công an tỉnh nhận định.

Chân dung nghi can 9x chặt xác người, phi tang

Theo thông tin mới nhất, cơ quan Công an tỉnh Cao Bằng đã quyết định khởi tố bị can Bế Ích Thi (SN 1993, trú tại xã Triệu Ẩu, Phục Hòa) và khởi tố vụ án chặt xác người phi tang gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Trước đó, khoảng 11h trưa 16/9, anh B.V.H (SN 1987, làm bảo vệ tại trường Tiểu học Bản Co, xã Triệu Ẩu, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng) ở Bản Co ra sông đánh cá. Đến khoảng 15h chiều, do không thấy trở về nên gia đình đã huy động nhiều người đi tìm.

Đến khoảng 21h cùng ngày, người dân phát hiện một bao tải bên vệ đường, xung quanh có nhiều vết máu nên mở ra xem.

Người dân bàng hoàng khi phát hiện thi thể anh H. bị chặt thành nhiều mảnh và thiếu phần thân giấu trong bao tải ở bên vệ đường tại thôn Bản Co.

Nghi can Thi (Ảnh: CA TPHCM)

Do khu vực xảy ra vụ việc nghiêm trọng cách biên giới Trung Quốc khoảng 6-7 km nên nhiều người dân hoang mang lo sợ có chuyện giết người lấy nội tạng bán sang bên kia biên giới.

Ngay sau khi nhận được tin tức về vụ trọng án, lực lượng điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ vụ án để chấn an tinh thần người dân.

Ngay sau đó, công an đã bác bỏ nghi vấn giết người lấy nội tạng vì kết quả khám nghiệm cho thấy "các bộ phận còn nguyên và không mất nội tạng".

Thi thể nạn được gia đình đưa vào quan tài ngay sau khi cơ quan chức năng khám nghiệm xong (Ảnh: CA TPHCM)

Ngày 24/9, công an cho biết đã bắt giữ Bế Ích Thi. Tại cơ quan điều tra, nghi can này khai ngày 16/9, Thi đi đặt bẫy điện bắt cá trên sông, đến trưa ra kiểm tra phát hiện anh H đã tử vong do bị điện giật. Vì lo sợ nên Thi đã phân xác anh H. vào 3 bao tải.

Trong đó, hai bao đối tượng để bên vệ đường và bao còn lại thì buộc đá thả xuống sông Bắc Vọng. Cơ quan điều tra đã thu giữ con dao gây án vẫn còn dính máu tại hiện trường nơi xảy ra vụ.

Được biết hung thủ và nạn nhân có họ hàng với nhau, gần nhà nhau nếu có miếng ngon đều gọi nhau đến ăn.

"Nghi phạm Thi chưa có vợ con, là họ hàng và là hàng xóm của nạn nhân. Hành vi chặt xác nạn nhân để phi tang là vô cùng man rợ, gây xôn xao dư luận và người dân địa phương"- Đại tá Nguyễn Văn Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng, nói trên trang Người lao động.

"Qua điều tra, thu thập chứng cứ, chúng tôi xác định Bế Ích Thi là nghi phạm số 1 của vụ án. Sau khi bị bắt tại cơ quan điều tra, Thi khai hoàn toàn khớp với chứng cứ điều tra. Hiện tại, chúng tôi đã hoàn tất hồ sơ chuyển Viện KSND tỉnh phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và khởi tố vụ án" - Đại tá Hồng nói thêm.

theo Trí Thức Trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/chan-dung-nghi-can-9x-chat-xac-nguoi-phi-tang-20160925191513258.htm