Chân dung cô gái mâu thuẫn với Ngọc Huyền dẫn đến bỏ thi

Trước đêm chung kết, ban tổ chức Đường đến danh ca vọng cổ thông báo việc Ngọc Huyền xin rút không ngồi ghế nóng vì không thống nhất được kịch bản tiết mục với thí sinh.

Trích đoạn tiết mục cuối cùng của Ngọc Quyền trước khi bỏ thi chung kết "Trò cưng" Ngọc Huyền chọn tái hiện trích đoạn cải lương kinh điển Tiếng trống Mê Linh.

Ngọc Quyền là thí sinh nổi trội nhất của đội HLV Ngọc Huyền. Từ vòng đầu tiên, cô đã có phần thi ấn tượng khi biến hóa ca khúc gắn liền với ca sĩ Hồ Ngọc Hà, Tìm lại giấc mơ, theo phiên bản cải lương vọng cổ. Mở đầu, thí sinh tự tin thể hiện một đoạn trong bản ballad nổi tiếng này rồi bắt đầu với phần ca vọng cổ do chính mình viết. Không quá bất ngờ khi nữ diễn viên của đoàn văn công Quân khu 9 nhận được cả ba sự lựa chọn từ ghế HLV.

Dù được hai HLV Kim Tử Long và Thoại Mỹ dành nhiều lời khen và hứa hẹn có sự "chăm sóc" đặc biệt, nhưng cuối cùng, cô chọn về đội HLV Ngọc Huyền. Trước đó, nữ HLV có màn dụ dỗ rất đặc biệt: "Chữ Quyền của em là quyền lực, Ngọc Huyền là huyền ảo, quyền lực cộng với huyền ảo là mình sẽ thành công chắc chắn”.Quyết định này khiến hai HLV còn lại ngẩn ngơ tiếc nuối.

Đến đêm thi tiếp theo, Ngọc Quyền và Hoàng Thắng kết hợp ăn ý qua tiết mục Chuyến đò quê hương. Cả hai nhận nhiều lời khen từ HLV Kim Tử Long và Thoại Mỹ nhưng với Ngọc Huyền, họ chưa thể hiện tốt nhất. Tuy nhiên, nữ thí sinh vẫn dễ dàng được chọn để đi tiếp.

Đến vòng Tân cổ hiện đại, Ngọc Quyền lột xác trong bộ đồ trẻ trung, khoe vũ đạo, thể hiện tiết mục Chuyện tình nhà thơ. HLV Thoại Mỹ khen tiết mục vô cùng hấp dẫn, tinh tế tuy nhiên giọng hát của thí sinh lại hơi khô.

HLV Kim Tử Long nhận xét hình ảnh Ngọc Quyền mũm mĩm, trẻ trung gợi nhắc chính hình ảnh của HLV Ngọc Huyền ngày xưa. Với Ngọc Huyền, cô dành lời khen đến học trò vì đã hoàn thành xuất sắc tiết mục.

Đến vòng Chuyển thể phim, trò cưng Ngọc Huyền trình diễn tiết mục lấy cảm hứng từ phim Mỹ nhân kế của đạo diễn Quang Dũng. Sau phần thi, Ngọc Huyền khen học trò "hát rất đẹp trong từng câu hát". Vị huấn luyện viên này không ngần ngại thừa nhận “em chính là viên ngọc sáng trong tay của chị”. Với vai này, Ngọc Quyền còn có dịp khoe được khả năng hát tân nhạc rất tốt khi cô hát bài hát chủ đề Chờ người nơi ấy một cách rất tình cảm.

Đến vòng Sáng tạo kịch bản, cô thể hiện nỗi niềm trăn trở của các cặp đôi khi bị gia đình ngăn cản chuyện yêu. Điểm đặc biệt của phần thi này là có sự lồng ghép khéo léo phần ca cổ với tân nhạc qua ca khúc Cuộc tình không may của ca sĩ Mỹ Tâm dưới sự hỗ trợ của nghệ sĩ cải lương Võ Minh Lâm và Lý Thu. HLV Ngọc Huyền đã vô cùng xúc động và bước lên sân khấu ôm chầm lấy học trò.

Trong đêm thi Tác phẩm kinh điển, thí sinh Ngọc Quyền biểu diễn trích đoạn Tiếng trống Mê Linh. Cô nhập vai một nữ tướng oai hùng trong vở cải lương kinh điển ra mắt lần đầu tiên vào năm 1977 và quay thành phim vào năm 1978. Với những thể hiện nổi trội, cô được huấn luyện viên Ngọc Huyền chọn là thí sinh duy nhất của đội tranh tài trong đêm chung kết.

Tuy nhiên, trước đêm chung cuộc, ban tổ chức công bố thông tin đội Ngọc Huyền xin rút không biểu diễn vì HLV và thí sinh không thống nhất được kịch bản. Liên hệ giọng ca này, cô cho biết đã cam kết với ban tổ chức nên hiện không thể phát ngôn. Trong khi đó, nghệ sĩ Ngọc Huyền đang ở Mỹ nên không thể liên lạc. Đây có thể nói là lần đầu tiên một trường hợp thầy trò mâu thuẫn dẫn đến bỏ thi từng xảy ra trong showbiz Việt.

Phương Giang
Ảnh: ĐQ

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/chan-dung-co-gai-mau-thuan-voi-ngoc-huyen-dan-den-bo-thi-post732617.html