Chân dung bất hảo của nghi phạm xâm hại bé gái 9 tuổi rồi phi tang xác xuống ao

Mặc dù chưa có tiền án tiền sự gì nhưng nghi phạm xâm hại bé gái 9 tuổi rồi phi tang xác xuống ao lại là người rất hung hăng, luôn thích nói chuyện bằng bạo lực với người khác.

Liên quan đến vụ việc bé gái N.T.K.N. (9 tuổi, trú tại xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) bị xâm hại tình dục rồi phi tang xác xuống ao, PV đã được người thân của nghi phạm Trần Văn Củ (33 tuổi) chia sẻ nhiều về cuộc sống của anh ta.

Căn nhà xiêu vẹo của nghi phạm xâm hại tình dục bé gái rồi phi tang xác xuống ao

Theo tìm hiểu, Củ đã 2 lần bị vợ bỏ vì anh ta thường xuyên nhậu nhẹt, rượu chè rồi đánh đập vợ dã man. Mặc dù chưa có tiền án tiền sự gì nhưng Củ lại là người rất hung hăng, luôn thích nói chuyện bằng bạo lực với người khác.

Bà Trần Thị Luyến (70 tuổi, mẹ Củ) cho biết Củ là con thứ 8 trong gia đình. Các con bà đều ở xa và ai cũng đều nghèo khó. Chồng bà qua đời cách đây 7 năm sau một lần nhậu say ngã xuống sông.

“Nhà nghèo, các con tôi chỉ học hết lớp 1, lớp 2 thì nghỉ ở nhà. Thằng Củ cũng vậy. Sau khi nghỉ học, nó ở nhà làm thuê làm mướn, đánh cá, bắt chuột sống qua ngày. Đến năm 18 tuổi, nó dẫn về một người phụ nữ hơn nó mấy tuổi rồi sống với nhau như vợ chồng chứ chẳng có tiền mà cưới xin.

Sau khi chung sống được hơn 1 năm, vợ nó vừa mang thai được 6 tháng thì xảy ra mâu thuẫn. Thế rồi vợ nó ôm bụng bầu bỏ về nhà cha mẹ đẻ sinh sống rồi sinh con ở đây. Từ đó họ cũng cắt liên lạc luôn”, bà Luyến cho biết.

Cũng theo bà Luyến, sau khi bị vợ đầu bỏ khoảng hơn 1 năm, thông qua mai mối, Củ lại kết duyên với một người phụ nữ bằng tuổi nhưng đã có một đời chồng và 2 đứa con riêng.

Lần này Củ cũng dẫn vợ về ở cũng chứ chẳng tổ chức đám cưới. Khi về sống chung, người vợ thứ 2 của Củ có đưa theo một đứa con nhỏ. Sau đó hai người sinh thêm với nhau 2 đứa con nữa.

Khi đã có con chung, vợ Củ đành gửi con riêng về nhờ cha mẹ đẻ chăm sóc để toàn tâm toàn ý lo cho cuộc sống với chồng và con chung. Tuy nhiên Củ lại là người lười lao động, ham nhậu nhẹt và cục cằn dẫn tới vợ chồng hay xảy ra mâu thuẫn.

Cách đây khoảng 2 năm, người vợ của Củ đã không chịu nổi cảnh sống như vậy nên đã khăn gói bỏ đi. Bà Luyến cho biết, trước khi đi vợ Củ có dặn nhờ bà chăm sóc giúp hai đứa con. Từ đó đến nay, người phụ nữ này đi biệt tích, chưa một lần về thăm con.

Sau 2 lần bị vợ bỏ, Củ sống một mình từ đó đến nay. Tuy sống ở một căn nhà riêng ở cạnh nhà mẹ nhưng Củ chẳng mấy khi có mặt ở nhà.

Người mẹ già của nghi phạm trong vụ xâm hại tình dục bé gái rồi phi tang xác

Nói về vụ án bé gái 9 tuổi bị hiếp dâm, sát hại rồi ném xác xuống ao mà Củ là nghi phạm, bà Luyến cho biết hôm đó bà đi cắt cỏ mướn từ sáng tới chiều mới về nên không hề hay biết con trai mình đã làm gì. Bà chỉ biết rằng chiều hôm đó bà đã phải giặt rất nhiều quần áo cho Củ, trong đó có một bộ quần áo dính đầy bùn đất.

"Suốt bao nhiều năm qua tôi đã phải khổ sở vì chồng vì con. Đến nay đã già rồi mà vẫn không được sống thanh thản.

Chỉ thương mấy đứa con thằng Củ, chúng nó còn quá nhỏ đã phải chịu cảnh cha mẹ ly tán, nay cha chúng nó lại phạm tội, chắc không thoát khỏi án tử. Có lẽ sắp tới tôi phải nhờ người báo tin cho vợ của nó biết, để về đón một đứa con đi nuôi giúp tôi, chứ tôi nuôi 2 đứa chắc không nổi”, bà Luyến chia sẻ.

Trước đó, như đã đưa tin, ngày 20/4, bé N. bị mất tích trên đường đi từ nhà ông nội về nhà mình (khoảng gần 1km) để lấy sách vở đi học. Gia đình tìm kiếm đến trưa hôm sau thì phát hiện thi thể bé gái tại ao nước gần nhà và Củ chính là người đã “trợ giúp” gia đình nạn nhân tìm thấy thi thể bé N.

Khi phát hiện, bé gái trong tình trạng không mặc quần áo, vùng kín bị xâm hại và có vết siết trên cổ. Theo gia đình, ngày thường, cháu bé có đeo đôi bông tai vàng (khoảng 3 phân vàng). Khi tìm thấy thi thể nạn nhân, đôi bông tai cũng không còn.

Nhận được tin báo, Cơ quan công an tỉnh Đồng Tháp tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xác định Củ là nghi can gây ra vụ việc nên đã tiến hành bắt giữ. Tại cơ quan công an, Củ đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Vĩnh Phúc
Theo Đời sống Plus

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/chan-dung-nghi-pham-xam-hai-be-gai-9-tuoi-roi-phi-tang-xac-xuong-ao-21118-5.html