Chậm xử lý sai phạm!

Dù chưa được cấp có thẩm quyền cho phép, nhưng hộ ông Nguyễn Văn Thảo, thôn Đặng Xá, xã Vạn Điểm (Thường Tín) đã tự ý xây chuồng trại chăn nuôi, cơ sở chế biến thức ăn… trên diện tích đất thuê thầu và hành lang bảo vệ đê điều. Khi phát hiện vi phạm, UBND xã Vạn Điểm đã có biện pháp ngăn chặn, yêu cầu ông Thảo phá dỡ công trình vi phạm, khôi phục lại hiện trạng nhưng đến nay vẫn chưa được thực hiện.

Ngày 8-8-2013, UBND xã Vạn Điểm và UBND xã Thống Nhất cho ông Nguyễn Văn Thảo thuê thầu đầm Bộ Đầu với diện tích 50.605m2 trong thời hạn 5 năm (1-1-2014 đến 31-12-2018) để chăn nuôi, trồng trọt. Tuy nhiên, theo khảo sát của phóng viên tại đầm Bộ Đầu, trên khu vực hộ ông Nguyễn Văn Thảo thuê thầu xuất hiện các công trình xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ đê hữu Hồng, gồm 5 ngôi nhà, xưởng nối liền nhau.

Trao đổi với phóng viên Báo Hànôịmới về công trình vi phạm của hộ ông Thảo tại khu vực đầm Bộ Đầu, Phó Chủ tịch UBND xã Vạn Điểm Nguyễn Văn Khải cho biết, công trình vi phạm của hộ ông Thảo có tổng diện tích gần 1.500m2, nằm hoàn toàn trên địa bàn xã Vạn Điểm. Khi phát hiện, hộ ông Thảo đã xây dựng xong phần tường gạch, dựng hàng chục cột sắt, lợp mái tôn và đang hoàn thiện. UBND xã đã lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai; ra quyết định đình chỉ hành vi vi phạm, yêu cầu hộ ông Thảo tự phá dỡ công trình xây dựng trái phép trước ngày 31-12-2016. Tuy nhiên, hộ ông Thảo không chấp hành và cố tình hoàn thiện công trình.

Khi được hỏi, vì sao công trình được xây dựng quy mô lớn mà UBND xã Vạn Điểm lại chậm phát hiện, ông Khải phân trần: Do khu vực xảy ra vi phạm nằm ở cuối xã, hơn nữa lực lượng chức năng của xã lại chủ quan nghĩ rằng hộ ông Thảo chỉ cải tạo, sửa chữa lại chuồng trại cũ bị sập, nên khi phát hiện thì công trình vi phạm đã cơ bản xong.

Đội Thanh tra xây dựng huyện đã nhiều lần gửi công văn đôn đốc Đảng ủy, UBND xã Vạn Điểm đề nghị hoàn thiện hồ sơ, xử lý công trình vi phạm. Do công trình vi phạm lớn, vượt thẩm quyền, UBND xã Vạn Điểm đã báo cáo, đề nghị UBND huyện Thường Tín có biện pháp xử lý.

Ngày 16-1-2017, UBND huyện đã ban hành quyết định xử phạt hành chính về trật tự xây dựng đối với hộ ông Thảo. Theo đó, ngoài phạt tiền 22,5 triệu đồng, hộ ông Thảo còn phải tự tháo dỡ công trình vi phạm, nếu không sẽ tổ chức cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Đã hơn một tháng trôi qua kể từ khi quyết định xử phạt hành chính được ban hành, nhưng theo báo cáo của UBND xã Vạn Điểm, đến nay ông Thảo mới thực hiện việc nộp phạt, chưa tháo dỡ công trình vi phạm.

Trước tình hình đó, ngày 24-1-2017, Thanh tra xây dựng huyện Thường Tín tiếp tục có công văn gửi UBND xã Vạn Điểm đề nghị phối hợp với Hạt Quản lý đê điều và các đơn vị chức năng của huyện lập hồ sơ, tổ chức lực lượng cưỡng chế dứt điểm công trình. Sáng 24-2, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Khải, Phó Chủ tịch UBND xã Vạn Điểm cho biết, nếu gia đình ông Thảo không tự tháo dỡ vi phạm, UBND xã sẽ thực hiện cưỡng chế trước ngày 30-6-2017.

Hoàng Minh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Kinh-te/863214/cham-xu-ly-sai-pham