Chăm lo toàn diện cho đoàn viên, người lao động

CĐ Công nghiệp Hóa chất VN là một trong các CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở (thuộc CĐ Công thương VN) hoạt động hiệu quả với nhiều phương thức chăm lo cho đoàn viên và NLĐ. Ngoài việc làm tốt vai trò của CĐ là bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của đoàn viên, CĐ Công nghiệp Hóa chất VN còn phối hợp với chuyên môn quan tâm sâu sát đến đời sống của đoàn viên và NLĐ.

Lãnh đạo CĐ Công nghiệp Hóa chất VN và Tập đoàn Hóa chất VN đến thăm và trao quà cho Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng (Hà Nam) trong dịp Kỷ niệm Ngày thương binh Liệt sĩ 27.7.2017. Ảnh: HUY THÔNG

Lãnh đạo CĐ Công nghiệp Hóa chất VN và Tập đoàn Hóa chất VN đến thăm và trao quà cho Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng (Hà Nam) trong dịp Kỷ niệm Ngày thương binh Liệt sĩ 27.7.2017. Ảnh: HUY THÔNG

Mỗi năm dành 2 - 3 tỉ đồng chăm sóc con CNVCLĐ

Cuối tháng 7 vừa qua, CĐ Công nghiệp Hóa chất VN tổ chức Lễ báo công bên lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tuyên dương 79 cháu học sinh giỏi, học sinh vượt khó học giỏi là con cán bộ CNVCLĐ trong Tập đoàn Hóa chất VN.Trong đó, có 45 cháu đạt giải học sinh giỏi Quốc gia, khu vực, giải Nhất cấp tỉnh, TP trực thuộc TƯ và 34 cháu học sinh vượt khó học giỏi.

Đây là lần thứ 6 CĐ Công nghiệp Hóa chất VN tổ chức sự kiện này. Theo Chủ tịch CĐ Công nghiệp Hóa chất VN Vũ Tiến Dũng, các cấp CĐ Công nghiệp Hóa chất VN luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến việc chăm sóc con em cán bộ CNVCLĐ trong Tập đoàn. Hằng năm, CĐ đã phối hợp với các đơn vị chi từ 2 - 3 tỉ đồng cho công tác: Trao quà cho các cháu bị nhiễm chất độc da cam; tặng quà Tết Thiếu nhi, Tết Nguyên đán, Tết Trung thu… và động viên các cháu học giỏi, vượt khó học giỏi.

Bên cạnh đó, các đơn vị trong Tập đoàn cũng có nhiều chương trình hoạt động xã hội từ thiện có ý nghĩa như: Xây dựng nhà tình thương, Mái ấm Hóa chất, thăm hỏi CN nghèo, ốm đau dài ngày, hỗ trợ CNLĐ khó khăn, khám chữa bệnh miễn phí cho CNLĐ… “Chỉ tính riêng trong năm 2016, số tiền chi cho các hoạt động này đã lên tới trên 30 tỉ đồng” - ông Vũ Tiến Dũng bổ sung

Hàng trăm CNLĐ được hỗ trợ tiền thuê nhà

Theo ông Vũ Tiến Dũng, CĐ tham mưu và phối hợp cùng với chuyên môn thành lập các Quỹ để chủ động hỗ trợ cho đoàn viên, NLĐ những lúc gặp khó khăn. Cụ thể, CĐ đang quản lý 2 Quỹ, đó là Quỹ Xã hội Hóa chất và Quỹ An sinh xã hội (ASXH) tập đoàn. Tất cả cán bộ CNVCLĐ đều có quyền tham gia là thành viên của Quỹ Xã hội Hóa chất với mức phí hằng năm 10.000đ/người. Quỹ này dành để cho hội viên vay phát triển kinh tế, sửa chữa nhà, mua phương tiện đi làm; thăm hỏi những trường hợp ốm đau dài ngày; quà tặng cho hội viên về hưu... Hiện nay, Quỹ đã cho hơn 300 hội viên vay (từ 5 triệu - 10 triệu đồng/người) với lãi suất thấp hoặc bằng 0 (trong các trường hợp đặc biệt).

Quỹ ASXH Tập đoàn, vận động mỗi cán bộ, CNVCLĐ trong Tập đoàn Hóa chất đóng góp 1 ngày công thực tế. Mục đích của Quỹ là giúp CNLĐ và các đơn vị khó khăn trong Tập đoàn; xây dựng Mái ấm Hóa chất cho các hoàn cảnh khó khăn; cấp học bổng cho con cán bộ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ cho CNLĐ thuê nhà; tặng quà cho CNLĐ nhân dịp lễ, Tết... Năm 2016, Quỹ đã trích hỗ trợ cho hơn 400 CNLĐ ở các đơn vị đang gặp khó khăn tiền thuê nhà ở trong 6 tháng (3 triệu đồng/người); năm nay, dự tính cũng có khoảng 300 người sẽ được hỗ trợ tương tự.

Quỹ này cũng dùng để thay mặt cán bộ CNVCLĐ hỗ trợ đồng bào bị thiên tai; những hoàn cảnh khó khăn ngoài Tập đoàn. Ông Vũ Tiến Dũng cho biết thêm, hiện nay, các đơn vị trong tập đoàn đang nhận phụng dưỡng 45 Bà mẹ Việt nam Anh hùng với mức từ 500.000 đồng - 2 triệu đồng/mẹ/tháng.

TRƯƠNG HOÀNG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/cham-lo-toan-dien-cho-doan-vien-nguoi-lao-dong-562390.ldo