Chấm dứt hoạt động kinh doanh lấn chiếm vỉa hè trên tuyến đường Tam Bạc

Để thực hiện dự án chỉnh trang hai bờ sông Tam Bạc, xây dựng tuyến phố đi bộ, văn minh và hiện đại, UBND quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng xây dựng kế hoạch giải tỏa các trường hợp kinh doanh, buôn bán trái phép dưới lòng đường, vỉa hè; Chấm dứt các hoạt động rau củ quả, gia súc tại tuyến đường Tam Bạc ( đoạn từ cầu Tam Bạc mới đến cầu Lạc Long thuộc 3 phường Phạm Hồng Thái, Phan Bội Châu và Quang Trung bao gồm cả chợ đêm).

Ngày 18.8, UBND quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng tổ chức họp triển khai kế hoạch giải tỏa chợ đêm Tam Bạc và thông báo chấm dứt việc kinh doanh dịch vụ trên tuyến đường này.

Chấm dứt hoạt động buôn bán lấn chiếm vỉa hè dọc tuyến đường Tam Bạc (đoạn từ Cầu Tam Bạc mới đến cầu lạc Long).

Theo ông Dương Đình Ổn, Phó Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng cho biết: Việc triển khai giải tỏa, chấm dứt các hoạt động kinh doanh trái phép trên đường Tam Bạc như đã nêu trên phải có lộ trình. Quận Hồng Bàng đã xây dựng kế hoạch và họp với cán bộ các phường liên quan, cán bộ tổ dân phố về mục đích, nội dung triển khai, thời gian thực hiện …

Để tạo được sự đồng thuận và ủng hộ cao của nhân dân trong khu vực các phường liên quan tập trung chú trọng vào công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến sâu rộng trong nhân dân và việc di chuyển các hoạt động kinh doanh trái phép trên tuyến Tam Bạc bắt đầu từ ngày 18.8.2017.

Các tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh chủ động bố trí địa điểm khác phù hợp để bàn giao mặt bằng cho tổ chức thi công dự án chậm nhất đến ngày 30.9.2017. Sau ngày 30.9.2017, UBND quận sẽ tổ chức xử lý tất cả các phương tiện chở hàng hóa, rau củ quả, gia súc gia cầm tuyến đường Tam Bạc. Đối với các hộ cố tình kinh doanh trên tuyến đường nêu trên sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Trần Phượng

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/xa-hoi/cham-dut-hoat-dong-kinh-doanh-lan-chiem-via-he-tren-tuyen-duong-tam-bac-797453.html