'Chấm điểm' trang phục Top 3 chung kết Project Runway 2014

(2Sao) - Sự chênh lệch về khả năng thí sinh đã làm cho đêm chung kết Project Runway trở nên thiếu kịch tính. Nhưng sự xuất sắc của Lý Giám Tiễn - quán quân mới của chương trình vẫn luôn như chất kích thích đối với người yêu thời trang.

Nếu như ở mùa đầu tiên, Project Runway Việt Nam khá kịch tính ở trước và ngay cả đêm chung kết vì sự đồng đều của các thí sinh thì ở mùa này, cái tên Lý Giám Tiền gần như đã được mặc định cho vị trí quán quân. Sự vượt trội và phong độ chưa bao giờ giảm sút của hotboy phụ hồ cho phép khán giả tin rằng, không một thí sinh nào có thể vượt mặt được chàng trai 18 tuổi. Bởi vậy, trước đêm chung kết cuối cùng, không nhiều người hồi hộp chờ đợi kết quả như mùa trước.

3 NKT trong đêm chung kết

Đúng như những gì khán giả dự đoán trước đó, Lý Giám Tiền đã có một chiến thắng ngoạn mục trước 2 NTK còn lại là Hà Hồng Lam và Minh Quân với một BST đẹp gần như toàn diện, không chỉ đúng chủ đề mà còn mang đậm phong cách Lý Giám Tiền.

Lấy cảm hứng từ kiến trúc Paris với một góc nhìn mới là Paris hiện đại và phóng khoáng, Lý Giám Tiền đã thổi vào BST của mình sự cá tính và mới mẻ. Nhiều kỹ thuật được sử dụng trong BST của NTK trẻ nhưng với kỹ thuật 3D nổi trội nhất đã tạo nên những bộ trang phục sống động, bắt mắt.

Trang phục mở màn BST của Lý Giám Tiền

Trang phục của Lý Giám Tiền được kết hợp bởi 3 gam màu quen thuộc là đen, trắng và đỏ. Với việc lựa chọn 3 gam màu cơ bản này, Lý Giám Tiền cũng tự đặt mình vào thế khó bởi trang phục rất dễ bị nhạt nhòa. Thế nhưng NTK trẻ đã rất khôn khéo trong việc mix màu, tạo ra những thiết kế vô cùng táo bạo và lạ mắt.

Nếu xét về tính ứng dụng, BST của Lý Giám Tiền hơi khó tiếp cận với khách hàng vì nó thiên về hướng sáng tạo, trình diễn hơn. Nhưng không thể phủ nhận những kỹ thuật táo bạo và hiệu quả cho thấy khả năng của NTK này trong BST, đặc biệt là kỹ thuật in. Khả năng cắt cúp với những đường cắt cực kỳ táo bạo và phóng khoáng cũng mang lại hiệu quả bất ngờ cho BST này. Đáng ngưỡng mộ nhất trong các thiết kế của Lý Giám Tiền là khi nhìn vào đó, người xem có thể cảm nhận ngay được cảm hứng về kiến trúc rõ nét. Mỗi một bộ trang phục giống một thiết kế kiến trúc đầy ngẫu hứng và táo bạo.

Đúng như những gì Lý Giám Tiền nói trong khi quá hồi hộp, thời trang không phải là lời nói mà nó phải được thể hiện trên trang phục. Chỉ cần nhìn người mẫu khoác lên mình bộ trang phục của Tiền, giám khảo Thiên Hương phải thốt lên rằng "quá lung lính" còn giám khảo Trương Ngọc Ánh thì nói rằng, tất cả các bộ trong BST, chị đều muốn được mặc.

Trang phục Lý Giám Tiền do người mẫu Quỳnh Châu trình diễn

Nếu như các giám khảo nữ bị chinh phục bởi mặt thị giác của các bộ trang phục thì NTK Công Trí lại đánh giá cao Giám Tiền ở chỗ thí sinh này rất thông minh trong việc sắp xếp BST khi đi trái với lựa chọn thường thấy của hầu hết các NTK khi đưa sản phẩm lên sàn catwalk. Thay vì việc giới thiệu những thiết kế từ đơn giản tới phức tạp, Giám Tiền đã tái hiện chính con đường đến với vinh quang của mình khi mở màn bằng những trang phục phức tạp, ngẫu hứng và càng về sau càng tiết chế và tinh tế hơn.

Chính nhờ những điểm mạnh vượt trội đó, BST của Lý Giám Tiền đã thực sự làm choáng ngợp người xem và BGK. Đó là lý do không có gì bất ngờ khi Host Trương Ngọc Ánh xướng tên hotboy 18 tuổi cho ngôi vị cao nhất của Project Runway mùa này.

NTK tài năng chinh phục khán giả, BGK bởi thiết kết táo bạo, phóng khoáng và đẹp mắt

Giây phút đăng quang của Lý Giám Tiền

Đứng ở vị trí Á quân là Hà Hồng Lam - một cô gái vốn không được đánh giá cao qua các thử thách trước.

Xuất phát điểm là một cứ nhân kiến trúc, Hà Hồng Lam có rất nhiều lợi thế khi nhận được chủ đề cho đêm thi chung kết là cảm hứng về kiến trúc Paris. Cô gái này đã nhanh chóng tìm được cảm hứng cho mình là thiết kế lộng lẫy của cung điện Marseille với màu vàng ánh kim nổi bật.

Hà Hồng Lam và người mẫu veddet của mình

Được BGK đánh giá cao về sự rõ ràng trong ý tưởng cũng như sự thống nhất trong việc tạo dựng phom dáng, chất liệu cùng với việc lựa chọn gam màu nổi bật, rất phù hợp với khán phòng, BST của Hà Hồng Lam thoạt nhìn khá bắt mắt. So với những thiết kế trước đây, Hồng Lam đã nổi loạn hơn, táo bạo hơn trong việc tạo dựng phom dáng và điều đó cũng là điểm rất đáng khen với hotgirl 24 tuổi.

Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ vào từng trang phục có thể thấy thiết kế của Lam vẫn mắc một lỗi đặc trưng của cô là rườm rà, thừa chi tiết. Sự ôm đồm chi tiết khiến cho các bộ trang phục của Hồng Lam không toát ra được sự tinh tế cũng như không tôn dáng được cho người mặc. Ngay cả việc cô chọn phụ kiện, nữ trang đi cùng cũng thường quá nặng và càng làm cho trang phục của Hồng Lam nặng nề.

Một lỗi nữa ở Hồng Lam là kỹ thuật cắt may. So với Giám Tiền và nhất là Minh Quân, các đường cắt may của Hồng Lam không được sắc sảo bằng. Đó cũng là lý do làm cho các thiết kế của cô không tôn được dáng người mẫu dù ý tưởng của Lam là khá tốt.

Một số thiết kế trong BST của Hồng Lam

NTK mù màu Minh Quân dù không có chiến thắng ở đêm chung kết nhưng đã chứng tỏ được bản lĩnh cũng như ưu thế của mình. BST của Minh Quân nếu xét về tính mới lạ thì gần như không có bởi anh sử dụng lại những phom dáng khá cũ kỹ. Thế nhưng Minh Quân đã khẳng định được ưu thế vượt trội của mình so với 11 thí sinh còn lại lọt vào nhà chung về kỹ thuật cắt may điêu luyện.

Minh Quân pha màu không hợp lý cho BST lần này nhưng vẫn thể hiện
được kỹ thuật cắt may điêu luyện

Có thế BST của Minh Quân không thực sự nổi bật và mới mẻ nhưng một điều không thể phủ nhận là người mẫu - trong những thiết kế của anh rất rất đẹp. Kỹ thuật cắt may cho phép Minh Quân tạo ra những sản phẩm chính xác tới từng centimet đối với cơ thể người mẫu. Chất liệu mềm với những đường cắt uốn lượn chính xác đã tạo sự mềm mại, nuột nà trong từng trang phục của Minh Quân. Xét về tính ứng dụng, chính Minh Quân mới là người "ăn điểm" lớn nhất ở chương trình lần này vì chắc chắn sẽ có rất nhiều khách hàng tìm đến với NTK này để tìm thiết kế vừa như in đối với mình.

NTK mù màu chọn màu xanh là một gam màu chủ đạo của BST

Một điểm cũng rất đáng khen ở Minh Quân đó là sự cố gắng và nỗ lực của thí sinh này. Gặp bất lợi là bị mù màu, lại vấp phải cái nhìn coi thường của nhiều người, Minh Quân đã vượt lên chính mình và cũng đã thử nghiệm với nhiều thử thách để hoàn thiện bản thân. Trong BST đêm chung kết, Minh Quân đã thử nghiệm với kỹ thuật pha màu bền màu và sử dụng những kỹ thuật mới nhất vừa học được tại Pháp để đưa vào sản phẩm của mình. Hiệu quả chưa thực sự thuyết phục nhưng sự bền bì và ý chí của Minh Quân thì rất đáng ghi nhận.

T.C

Nguồn VietnamNet: http://2sao.vn/p0c1004n20140706233301355/cham-diem-trang-phuc-top-3-chung-ket-project-runway-2014.vnn