Chấm điểm M.U - Aston Villa: Dấu ấn Rooney

(ĐVO) Phong độ cao của Rooney đã giúp M.U có chiến thắng thuyết phục 4-0 trên sân nhà trước Aston Villa qua đó tiếp tục nới rộng khoảng cách với Man City.

Do Man City đã thắng đậm Norwich tới 6-1 trong trận đấu đêm qua nên M.U rất cần chiến thắng trong cuộc tiếp đón Aston Villa lần này để xây chắc ngôi đầu bảng. Tuy nhiên, mục tiêu này tỏ ra khá dễ dàng với các học trò của Sir Alex.

Ngay khi trận đấu vừa bắt đầu chưa lâu, đội chủ nhà đã được hưởng một quả penalty do Ashley Young ngã trong vòng cấm đối phương. Trên chấm 11m, Wayne Rooney đã không mắc sai lầm nào để đưa M.U vượt lên dẫn bàn.

Rooney lập cú đúp giúp M.U thắng Aston Villa 4-0. Ảnh: Goal

Sau bàn thắng, M.U chơi hưng phấn và liên tiếp tạo được các cơ hội ngon ăn khác. Trong khi ở chiều ngược lại, Aston Villa cũng có được những tình huống phản công sắc nét. Tuy nhiên, bàn thắng thì chỉ đến với môt đội.

Cuối hiệp một, Welbeck tiếp tục nhân đôi cách biệt cho Quỷ đỏ sau khi kết thúc thành công đường kiến tạo đầy cố gắng của Ashley Young.

Sang hiệp hai, những cơ hội cho M.U có phần ít đi do đội chủ nhà chủ động giảm nhịp tấn công. Tuy nhiên, các bàn thắng vẫn tiếp tục đến với họ.

Phút thứ 74, Rooney mang lại cú đúp cho riêng mình bằng pha dứt điểm trong vòng cấm. Bóng đập người một hậu vệ đổi hướng buộc Given vào lưới nhặt bóng lần 3.

Đến những phút bù giờ cuối cùng, cầu thủ vào sân thay người Nani mang về bàn ấn định tỉ số 4-0. Đây cũng là bàn đầu tiên của anh này sau quãng thời gian dài nghỉ thi đấu vì chấn thương.

Trận thắng trên giúp M.U tiếp tục giữ khoảng cách 5 điểm với Man City trong cuộc đua tới ngôi vô địch Premier League.

Về những cầu thủ xuất sắc của trận này, Rooney được đánh giá cao nhất. Hai bàn thắng của anh không mấy đặc sắc nhưng nó góp phần quan trọng vào kết quả thắng của đội chủ nhà. Điểm đáng tiếc nhất là Rooney đã bỏ lỡ không ít cơ hội trong cả hai hiệp và bị thay ra sân vì có dấu hiệu xuống sức cuối hiệp hai. Tiền đạo này nhận điểm 7.5.

Danny Welbeck, trong ngày thay Chicharito đá chính, cũng đã chơi tốt. Anh liên kết tốt với Rooney, thường xuyên đe dọa hàng thủ đội khách. Cuối hiệp một, anh có bàn thắng cho riêng mình. Nhưng cũng giống Rooney, Welbeck cũng bỏ lỡ một vài trong trận này. Cầu thủ người Anh nhận điểm 7.0.

Antonio Valencia tiếp tục có một trận đấu năng nổ. Anh được Rafael cũng cánh hỗ trợ khá tốt và tạo được những đường chuyền nguy hiểm cho các tiền đạo. Tuy nhiên anh chỉ nhận điểm 6.5 vì Goal cho rằng, các tình huống nổi bật của tuyển thủ Ecuardo luôn phụ thuộc vào những pha lên bóng của Rafael trong trận này.

Lão tướng Paul Scholes như thường lệ là hạt nhân ở hàng tiền vệ Quỷ đỏ. Anh điều tiết những đường chuyền, giúp M.U lấn át đối phương. Scholes được Goal chấm 7.0.

Nani trở lại sau trận thương cũng đã ghi dấu ấn với một bàn thắng đơn giản. Anh đối mặt và chiến thắng thủ môn Aston Villa ở cự ly gần. Ngoài ra, những đường chạm bóng khác của cầu thủ này kể từ khi vào sân ở phút 61 không có gì đặc biệt. Anh nhận điểm 6.5.

Bên phía Aston Villa, các bạn đọc của Goal chọn Shay Given là tồi nhất trận. Anh không mắc lỗi đáng kể nào trong cả 4 bàn thua của đội khách, nhưng cũng không có gì xuất sắc. Given được chấm 6.0.

Điểm số cụ thể của hai đội:

M.U: De Gea: 6.0, Evra: 6.5, Ferdinand: 6.0, Evans: 6.5, Rafael: 6.0, Carrick: 6.5, Young: 6.5, Scholes: 7.0, Valencia: 6.5, Rooney: 7.5, Welbeck: 7.0

Thay người: Nani: 6.5, Cleverley: 6.0, Berbatov: 6.0

Aston Villa: Given: 6.0, Hutton: 5.5, Collins: 5.0, Clark: 5.5, Lichaj: 6.0, Baker: 6.0, Ireland: 5.5, Bannan: 6.0, Gardner: 5.5, Agbonlahor: 5.5, Weimann: 6.0

Thay người: N’Zogbia: 5.5, Carruthers: 5.5, Heskey: 5.0

Cú ăn vạ của A.Young và bình luận ấn tượng của Sir Alex

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/Home/thethao/Cham-diem-MU--Aston-Villa-Dau-an-Rooney/20124/204434.datviet