Cha treo cổ cùng con gái 4 tuổi, để lại thư tuyệt mệnh muốn chôn chung mộ

Ngày 30.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Bạc Liêu (Bạc Liêu) cho biết đơn vị này đang tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ hai cha con chết trong tư thế treo cổ đang gây xôn xao dư luận địa phương.

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc thương tâmẢnh: Trần Thanh Phong

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, chiều tối ngày 29.6, sau khi đi làm về, chị N.T.K.D (28 tuổi, ngụ khóm 1, P.1, TP.Bạc Liêu) hoảng hồn phát hiện chồng là Đặng Hoàng Chuẩn (31 tuổi, nhân viên bảo vệ kiêm tài xế của Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội tỉnh Bạc Liêu) và con gái ruột là bé Đặng Thị Thảo Vi (4 tuổi) đã chết trong tư thế treo cổ ngay trước cửa phía bên trong căn nhà.

Trong đêm 29.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Bạc Liêu đã có mặt tại hiện trường để xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc đau lòng .

Kiểm tra hiện trường, công an phát hiện một thư tuyệt mệnh với nội dung anh Chuẩn xin lỗi cha mẹ do buồn chuyện gia đình mới cùng con tự tử.

Nội dung lá thư tuyệt mệnh cũng đề nghị các cơ quan chức năng không làm khó dễ vợ anh Chuẩn; đề nghị công an không mổ tử thi hai cha con, xin gia đình tha thứ và mong gia đình chôn hai cha con cùng chung một nấm mộ.

Nhận định ban đầu của công an, có thể anh Chuẩn đã dùng dây dù treo cổ con gái trước, sau đó anh Chuẩn treo cổ tự tử .

Còn theo người nhà anh Chuẩn, gần đây giữa anh Chuẩn và vợ đã xảy ra chuyện lục đục, thường cự cãi với nhau. Chị D.có làm đơn gởi tòa án xin ly hôn, mặc dù anh Chuẩn không đồng ý ly hôn.

Hôm nay (30.6) là ngày tòa án mời hai vợ chồng đến tòa để hòa giải.

Trần Thanh Phong

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/cha-treo-co-cung-con-gai-4-tuoi-de-lai-thu-tuyet-menh-muon-chon-chung-mo-718418.html