Chà Mi hóa thân thành "Nữ hoàng bộ lạc"

Nhà thiết kế Frederick Lee đã gây ấn tượng mạnh mẽ khi trở lại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2016 với bộ sưu tập thu đông lấy cảm hứng từ các bộ lạc thổ dân. Bộ hình thời trang "Tribal Queen" là sự kết hợp thú vị giữa các thiết kế của Frederick và sự xuất hiện của Chà Mi và các thổ dân bộ lạc Maori đến từ New Zealand xa xôi.

Chất liệu đa dạng kết hợp cùng kỹ thuật đính đá tạo hình thể hiện tay nghề bậc thầy của những người thợ thủ công.

Chà Mi hóa thân thành "Nữ hoàng bộ lạc" một cách hết sức tự nhiên với những biểu cảm và tạo dáng ấn tượng. Giày: Stuart Weitzman

Maori là một bộ tộc bản xứ của đảo quốc New Zealand, nổi tiếng với sự gan dạ và thông minh. Bộ hình có sự tham gia của 6 vũ công thổ dân Maori thuộc đoàn múa Te Puia. Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam đã ưu ái cho tạp chí Đẹp được độc quyền chụp hình những thổ dân Maori nhân sự kiện chuyến bay thẳng từ Tp.HCM đến Auckland (New Zealand) được mở trong tháng 6 vừa qua.

Trước đó, tên tuổi của Frederick Lee luôn được biết đến bởi các mẫu váy cưới lộng lẫy. Song với BST trang phục mang tính đột phá, lấy Cảm hứng từ các bộ lạc thổ dân kết hợp phom dáng hiện đại và kỹ thuật may đỉnh cao, Frederick Lee đã trở thành một trong những NTK hàng đầu châu Á.

Giày bốt: Stuart Weitzman

Phụ kiện nổi bật trong bộ sưu tập lần này của NTK Frederick Lee là những chiếc mặt nạ kỳ công đính cánh bướm lãng mạn và nữ tính.

Giám đốc Sáng tạo: Hà Đỗ
Sản xuất: Hellos
Nhiếp ảnh: Phan Võ
Stylist: Johnny Mạch
Người mẫu: Chà Mi
Trang điểm & làm tóc: Hùng Max
Chỉnh sửa hình ảnh: Whitney Minthorn
Địa điểm: S3 Studio

Xem thêm: Hương Ly, Nguyễn Oanh “tấn công” thị trường thời trang châu Á

thời trang , người mẫu , trang phục , bộ sưu tập , nhà thiết kế , tạp chí , chất liệu , chà mi , frederick lee

Nguồn Đẹp: http://dep.com.vn/Fashion/Cha-Mi-hoa-than-thanh-Nu-hoang-bo-lac/46673.dep