Cha mẹ sửng sốt chứng kiến cảnh con khuyết tật bị vú em bạo hành

PNVN Theo dõi hình ảnh cậu con trai khuyết tật tại nhà, chị Dyanna và anh Chris Ko đã không dám tin vào mắt mình khi thấy cậu con trai khuyết tật bị bảo mẫu hành hạ. Vì ở quá xa không thể về kịp nên họ đã phải gọi cảnh sát đến nhà để giải cứu cậu bé.

Nạn nhân của vụ bạo hành trên là bé Landon, 2 tuổi, sống tại Los Angeles, Mỹ. Từ nhỏ, Landon đã rất yếu ớt do bé mắc hội chứng di truyền Rubinstein-Taybi. Hội chứng hiếm gặp này khiến bé phải ăn bằng ống dẫn, không có khả năng ngôn ngữ và bị mù một bên mắt. Chính vì vậy bé luôn cần người ở bên chăm sóc 24/24 và chị Dyanna đã quyết định thuê bảo mẫu cho bé.

Một ngày, anh chị đã để Landon ở nhà với bảo mẫu để dành chút thời gian đến sự buổi thi đấu bóng rổ của cậu con trai lớn. Tại đây, vì muốn biết Landon ở nhà được chăm sóc như thế nào, chị Dyanna và anh Chris đã kiểm tra camera ẩn đặt tại nhà bằng điện thoại của mình và hình ảnh hiện lên khiến anh chị cảm thấy vô cùng hoảng hốt và đau lòng.

Bảo mẫu mà anh chị phải trả hàng trăm đô la mỗi tuần, liên tục cầm cuộn báo đánh vào chân Landon. Sau đó ép bé nằm vào chiếc ghế rung rồi rung lắc rất mạnh.

Bảo mẫu cầm báo đập vào chân bé Landon.

Hình ảnh bé Landon.

Tuy nhiên, điều tồi tệ hơn cả là anh chị Ko không đang ở cách nhà tới 20 phút đi đường vì vậy họ chỉ có thể bất lực nhìn con mình bị hành hạ. Biết không thể về kịp nên anh chị đã gọi cảnh sát đến nhà để bắt nữ bảo mẫu và giải thoát cho con trai trong khi tức tốc trở về.

Anh Chris chia sẻ: “Chúng tôi chỉ có thể nhìn con một cách bất lực. Điều đó thực sự rất đau lòng”.

Cha mẹ Landon đã chứng kiến cảnh con bị bạo hành mà không thể ngăn chặn.

Được biết người bảo mẫu trên tên là Thelma Manalastas, hiện đang làm việc cho trung tâm Maxim, nơi chuyên cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà.

Bảo mẫu ác độc đã bị cảnh sát bắt giữ.

Ngay sau khi sự việc bị phát giác, trung tâm này đã có lời tuyên bố sẽ hợp tác điều tra vụ việc: “Sau khi biết được vụ việc này, chúng tôi đã tiến hành một cuộc điều tra và chấm dứt hợp đồng lao động với cô Manalastas. Chúng tôi đã thông báo cho Hội Điều dưỡng California và sẽ tiếp tục hợp tác với các cơ quan chức năng trong quá trình điều tra vụ việc”.

Trước lời tuyên bố trên, phía gia đình bé Landon tỏ ra không hài lòng và đã đệ đơn kiện cả trung tâm Maxim cùng nữ bảo mẫu trên.

Trà Li
dailymail.co.uk

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/camera-phu-huynh/cha-me-sung-sot-chung-kien-canh-con-khuyet-tat-bi-vu-em-bao-hanh-post29192.html