Cha dượng đồi bại hiếp dâm con gái riêng 7 tuổi của vợ

Sáng 7/8, TAND tỉnh Đắk Lắk đã đưa bị cáo Lưu Văn Bảy (SN 1971, quê quán huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) ra xét xử sơ thẩm về tội danh “hiếp dâm trẻ em”.

Bị cáo Bảy trước vành móng ngựa.

Theo cáo trạng, trước đây Bảy sống với bà Lý Mùi Máy tại Thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk.

Chiều ngày 5/6/2016, Bảy nói đi trả gạo cho một người hàng xóm rồi đưa theo cháu H (7 tuổi, con riêng của bà Máy) theo.

Sau đó, Bảy chở cháu H vào một lô cà cao su bên đường rồi dừng xe, thực hiện hành vi hiếp dâm đối với cháu H.

Sau khi thỏa mãn cơn dục vọng, Bảy chở nạn nhân về nhà như chưa có chuyện gì.

Khi về đến nhà, cháu H đã kể lại toàn bộ sự việc cho mẹ nghe. Sau đó, bà Máy đã đến cơ quan công an trình báo sự việc, tố cáo tội ác của Bảy.

Trước vành móng ngựa, Bảy đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau giờ nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Bảy 17 năm tù giam về tội hiếp dâm trẻ em. Đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại 20 triệu đồng.

Trần Nhân-Hải Dương

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/cha-duong-doi-bai-hiep-dam-con-gai-rieng-7-tuoi-cua-vo-post233873.info