Cha đưa con ra hồ tập bơi, cả hai cùng chết đuối thương tâm

Lại thêm một vụ đuối nước xảy ra ở Hà Tĩnh. Người bố đưa con gái xuống hồ gần nhà để tập bơi, chẳng may bị đuối nước khiến cả hai bố con thiệt mạng.

Người dân trục vớt thi thể hai cha con đưa lên bờ.

Vào lúc 13h ngày 28.8 trên địa bàn xã Ngọc Sơn (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh), xảy ra vụ chết đuối thương tâm trong lúc cả hai bố con tập bơi ở hồ.

Nạn nhân là ông Hoàng Văn Thủy (SN 1962), em Hoàng Thị Cẩm Tú (SN 2005) -là con gái của ông Thủy, trú thôn 1 Khe giao, xã Ngọc Sơn.

Theo nguồn tin của chính quyền, 13h hôm nay do trời nắng nóng ông Thủy rủ con gái xuống hồ để tập bơi cho Tú cùng với một chiếc phao làm bằng lốp ô tô.

Gặp phải vũng nước sâu ông Thủy bị đuối nước, thấy bố bị đuối nước Tú hô hàng xóm cứu. Trong lúc hàng xóm tới cứu, Tú ném phao cho bố nhưng ông thủy bị chìm nước sau đó. Không có phao, nước lại sâu nên Tú cũng bị chìm nước dẫn cả bố con tử vong.

Ông Nguyễn Quốc Quân, Chủ tịch xã Ngọc Sơn cho biết : “ Lúc 15h30 thi thể cha con ông Thủy đã được hàng xóm đưa lên bờ. Hồ này gần nhà hai cha con ông Thủy, sâu khoảng 3m, nước rất bẩn nhưng do trời nóng nên cha đưa con xuống tập bơi”.

Hiện cơ quan chức năng đang lập biên bản, làm rõ vụ việc.

Ngô Ka - Hoài Linh

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/tin-24h/cha-dua-con-ra-ho-tap-boi-ca-hai-cung-chet-duoi-thuong-tam-118098