Cha đẻ WikiLeaks có thể sẽ đề nghị ông Donald Trump ngừng cuộc điều tra

Ông Julian Assange hy vọng các cuộc điều tra nhắm vào cá nhân mình sẽ sớm kết thúc.

Ông Julian Assange hiện vẫn đang tị nạn chính trị ở Đại sứ quán Ecuador tại London, Anh (Ảnh: AFP)

Hãng tin RT đưa tin, các luật sư đại diện cho ông Julian Assange cho biết họ có thể sẽ đề nghị Tổng thống đắc cử Donald Trump ra lệnh ngừng vụ điều tra hình sự với nhà sáng lập WikiLeaks, và hy vọng rằng Thụy Điển sẽ sớm ngừng điều tra ông Assange về cáo buộc "cưỡng dâm".

Chính quyền ông Obama đã mở cuộc điều tra hình sự với WikiLeaks từ năm 2010, sau khi tổ chức này công bố các tài liệu mật về cuộc chiến tại Iraq và Afghanistan. Trong khi đó nhà chức trách Thụy Điển yêu cầu dẫn độ ông Assange vào tháng 11/2010 để phục vụ điều tra lời tố cáo ông này thưc hiện hành vi tấn công tình dục.

Ông Assange sau đó tìm cách tới Ecuador tị nạn và bị kẹt lại tại Đại sứ quán của nước này ở London, Anh, từ tháng 6/2012 tới nay.

Vào hôm thứ Hai vừa qua, ông Assange đã chấp nhận gián tiếp trả lời các câu hỏi thẩm vấn của phía Thụy Điển, liên quan đến nghi án cưỡng dâm. Kết quả của buổi thẩm vấn sẽ sớm được cả Ecuador và Thụy Điển công bố.

Tuấn Ngọc (Theo RT)

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/the-gioi/cha-de-wikileaks-co-the-se-de-nghi-ong-donald-trump-ngung-cuoc-dieu-tra-134865